Báo Quân khu 7 nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Tư lệnh Quân khu 7 đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên Báo Quân khu 7.

Chiều 1/11, tại TP.HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Báo Quân khu 7 (1/11/1963 – 1/11/2023) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng.

Trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Báo Quân khu 7

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên Báo Quân khu 7.

Ra đời trong những năm tháng đầy cam go, thử thách trên chiến trường miền Đông Nam Bộ, Báo Quân Giải Phóng - tiền thân của Báo Quân khu 7 đã kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân tích cực tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, kêu gọi sự ủng hộ của bạn bè quốc tế và nhân loại tiến bộ, huy động mọi nguồn lực, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến.

Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, “Trung thành, dũng cảm, tận tụy, sáng tạo, chính xác, kịp thời”, những năm gần đây, Báo Quân khu 7 đã có nhiều đóng góp trong xây dựng Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện 3 chức năng của Quân đội, đó là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn Quân khu 7.

Đặc biệt, Báo Quân khu 7 tập trung tuyên truyền các chủ trương, đề án, mô hình mới của Quân khu như: xây dựng chốt dân quân thường trực biên giới đất liền; xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân, đồn, trạm biên phòng; gắn kết thân thiện, hỗ trợ đồng bào các dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo...

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống, Báo Quân khu 7 được đón nhận Thư khen của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Hiện nay, Báo Quân khu 7 đã hoàn thiện cả cả 4 loại hình truyền thông là báo in, truyền hình, phát thanh và báo điện tử.

Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 cho biết, Báo Quân khu 7 phải tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nâng cao chất lượng, trước hết là con người với kỹ năng, trình độ chuyên môn kỹ thuật, ứng dụng được công nghệ thông tin. Đồng thời đổi mới nâng cao chất lượng trang thiết bị, bảo đảm cả 4 loại: báo hình, báo nói, báo in và báo điện tử để mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động trong cả hiệu quả tuyên truyền và phạm vi tuyên truyền của Báo Quân khu 7 trong thời gian tới.

Nguyễn Huy Sơn/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/bao-quan-khu-7-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-ba-post1056594.vov