Báo Quân khu 7 vinh dự nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Chiều 1-11, Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Báo Quân khu 7 (1-11-1963 - 1-11-2023) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Buổi lễ có sự tham dự của Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu; các Thủ trưởng, nguyên Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu; đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương; cán bộ, biên tập viên, phóng viên, nhân viên của Báo Quân khu 7 đã nghỉ hưu, chuyển ngành, chuyển đơn vị công tác…

Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, biên tập viên, phóng viên, nhân viên Báo Quân khu 7, Cơ quan Cục Chính trị ôn lại quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 ôn lại truyền thống vẻ vang của Báo Quân khu 7. Ảnh: VIỆT DŨNG

Báo Quân giải phóng (nay là Báo Quân khu 7) ra số báo đầu tiên vào ngày 1-11-1963, trong những năm tháng đầy cam go, thử thách trên chiến trường miền Đông Nam bộ và được đồng bào và chiến sĩ niềm nở đón nhận. Các phóng viên của báo đã kiên cường xông pha trên tuyến đầu chống giặc, có những tin bài, hình ảnh chân thực, sống động nhất về cuộc chiến tranh chính nghĩa; cùng với toàn quân, toàn dân lập nên nhiều chiến công vang dội.

Trong thời kỳ hòa bình, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Báo Quân khu 7 đã kế thừa truyền thống vẻ vang, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan trong điều kiện mới.

Ôn lại truyền thống vẻ vang của Báo Quân khu 7, Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chia sẻ, lớp lớp thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Quân khu 7 luôn nêu cao bản lĩnh, ý chí phấn đấu, dày công vun đắp nên truyền thống vẻ vang, tạo vị thế và uy tín của Báo Quân khu 7 ngày nay. Đồng thời, tưởng nhớ và khắc ghi công ơn các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh là cán bộ, phóng viên, nhân viên của Báo Quân khu 7 đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp báo chí tuyên truyền.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu biểu dương thành tích Báo Quân khu 7 đạt được suốt chặng đường 60 năm hình thành và phát triển. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu biểu dương những chiến công, thành tích mà Báo Quân khu 7 đã giành được trong 60 năm qua. Báo đã trực tiếp góp phần quan trọng tuyên truyền định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; phản bác những quan điểm, tư tưởng sai trái, cùng lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc bày tỏ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu luôn thấu hiểu và sẻ chia những khó khăn, vất vả; đồng thời luôn dõi theo, hỗ trợ tích cực để Báo Quân khu không ngừng trưởng thành và phát triển.

Báo Quân khu 7 vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, Báo Quân khu 7 vinh dự nhận thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

THU HOÀI

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/bao-quan-khu-7-vinh-du-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-ba-post712340.html