Báo Quảng Ngãi trao giải Cuộc thi viết phóng sự, ký sự lần thứ II

Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023), chiều 2/6, Báo Quảng Ngãi tổ chức Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi viết phóng sự, ký sự trên Báo Quảng Ngãi lần thứ II-năm 2022.

Trao giải A cho tác giả Bảo Hòa với tác phẩm "Cổ tích giữa đời thường".

Trao giải A cho tác giả Bảo Hòa với tác phẩm "Cổ tích giữa đời thường".

Sau một năm tổ chức phát động, cuộc thi thu hút gần 100 tác phẩm của các tác giả đang công tác tại các cơ quan báo chí, đơn vị trong và ngoài tỉnh, tăng gần gấp đôi so với cuộc thi lần I năm 2021. Qua biên tập, Báo Quảng Ngãi chọn 54 tác phẩm bảo đảm chất lượng để đăng trên báo in và báo điện tử.

Qua vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban tổ chức cuộc thi chọn ra 12 tác phẩm xuất sắc nhất, đề tài mang tính phát hiện, cách thể hiện sinh động, ngôn ngữ biểu đạt hấp dẫn để trao giải, gồm: 1 giải A (Giấy chứng nhận, kèm tiền thưởng 12 triệu đồng); 2 giải B (Giấy chứng nhận, kèm tiền thưởng 8 triệu đồng/giải), 3 giải C (Giấy chứng nhận, kèm tiền thưởng 4 triệu đồng/giải) và 6 giải khuyến khích (Giấy chứng nhận, kèm tiền thưởng 3 triệu đồng/giải).

Trong đó, giải A thuộc về tác phẩm Cổ tích giữa đời thường của tác giả Bảo Hòa; 2 giải B thuộc về tác phẩm Lòng mẹ bao la của tác giả Ý Thu và Những người thầy cắm bản của tác giả Phạm Anh.

Trao giải B cho tác giả Ý Thu với tác phẩm “Lòng mẹ bao la” và tác giả Phạm Anh với tác phẩm “Những người thầy cắm bản”.

Theo Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi Nguyễn Phú Đức, cuộc thi là sân chơi chất lượng, tạo cơ hội cho nhiều cây bút thể hiện trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là kỹ năng viết thể loại phóng sự, ký sự báo chí, góp phần giúp báo Quảng Ngãi nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, thu hút đông đảo bạn đọc theo dõi, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền được Tỉnh ủy Quảng Ngãi giao.

“Trong 54 tác phẩm được chọn đăng, có tác phẩm đưa ra những cách nhìn mới, những khía cạnh lần đầu được đề cập, mang đến cho người đọc những cảm nhận sâu sắc về một Quảng Ngãi đang khởi sắc, vươn lên từng ngày, từng giờ; với những con người bao dung, nhân hậu, luôn biết cách vượt qua gian khó, hướng về phía trước; tận tâm, tận lực, dám nghĩ, dám làm, hết lòng vì sự phát triển của quê hương Quảng Ngãi. Đặc biệt, tính nhân văn đã được tỏa sáng trong nhiều tác phẩm, tạo nên dư âm về vùng đất Ấn-Trà nghĩa tình”, Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi Nguyễn Phú Đức đánh giá.

Dịp này, Báo Quảng Ngãi phát động hưởng ứng Giải Báo chí xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I năm 2023; giới thiệu hệ thống quản trị nội dung báo điện tử và định dạng trình bày báo in.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/bao-quang-ngai-trao-giai-cuoc-thi-viet-phong-su-ky-su-lan-thu-ii-post755830.html