Báo quốc tế điểm mặt 5 VĐV đáng chờ đợi nhất SEA Games 30: Vắng bóng đại diện Việt Nam!

Tờ Fox Sports mới đây đã điểm tên 5 VĐV mà theo quan điểm của trang tin này là đáng theo dõi nhất tại SEA Games 30.

Ngày khai mạc SEA Games 30 đã sắp đến gần và cho đến lúc này, các đoàn thể thao đã sang Philippines hội quân để chuẩn bị tranh tài ở Đại hội Thể thao lớn nhất khu vực. Mới đây, tờ Fox Sports phiên bản châu Á đã đưa ra 5 cái tên mà theo tờ báo này là đáng theo dõi nhất tại SEA Games 30:

5. Felix Eumir Marcial, Philippines (Boxing)

Felix Eumir Marcial (phải)

Felix Eumir Marcial (phải)

Tay đấm nổi tiếng nhất Philippines có thể là Manny Pacquiao nhưng ở SEA Games 30, Felix Eumir Marcial xứng đáng được coi là niềm hy vọng vàng số 1 của Boxing Philippines.

Mới đây, Felix Eumir Marcial vừa giành HCB tại giải Boxing vô địch thế giới AIBA tổ chức tại Yekateringburg, Nga. Với vị trí Á quân thế giới và vô địch SEA Games ở nội dung của bản thân tại kỳ Đại hội 2017, hiển nhiên màn trình diễn của Felix Eumir Marcial đang rất được truyền thông quốc tế chờ đợi.

4. Jonatan Christie, Indonesia (Cầu lông)

Với thành tích luôn nằm trong nhóm đầu của làng cầu lông thế giới, nhà vô địch SEA Games 2017 một lần nữa được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công tấm huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á sắp diễn ra tại Philippines.

Tay vợt 22 tuổi vừa chạm đến thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp là hạng 4 thế giới trong năm 2019 và vừa giành HCV tại ASIAD hồi năm ngoái. Đánh bại Jonatan Christie chắc chắn sẽ là mục tiêu không dễ dàng đối với bất cứ đối thủ nào tại SEA Games 30.

3. Shalin Zulkifli, Malaysia (Bowling)

Shalin Zulkifli tham dự SEA Games 30 với cơ hội làm giàu thêm bảng thành tích vốn rất chói lọi của cô trong bộ môn Bowling.

Từ năm 2002, Shalin Zulkifli từng giành danh hiệu vô địch ở Giải vô địch quốc tế và liên tục có những đóng góp không biết mệt mỏi cho thể thao Malaysia từ đó cho tới nay. Zulkifli có 20 tấm HCV SEA Games và sẽ có cơ hội giành thêm 3 tấm HCV nữa. Nếu làm được điều này, Shalin Zulkifli sẽ vượt qua thành tích 22 HCV SEA Games của Nurul Huda Abdullah để trở thành VĐV giành được nhiều HCV nhất trong lịch sử Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

2. Agus Prayogo, Indonesia (Điền kinh)

Agus Prayogo là niềm hy vọng lớn nhất của điền kinh Indonesia tại SEA games 30. VĐV 34 tuổi được kỳ vọng sẽ giành huy chương ở các nội dung 5000m, 1000m và marathon.

Anh là VĐV điền kinh Indonesia nhanh nhất tại giải bán điền kinh Boboburdur diễn ra hồi đầu tháng 11 vừa qua và đang nuôi tham vọng chiến thắng HCV ở cự ly 10km tại SEA games 30.

1. Joseph Schooling, Singapore (Bơi)

Với thành tích dành HCV Olympic Rio 2016, Joseph Scholling giống như "con cá lớn" đã vượt qua ranh giới của kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Việc Joseph Schooling giành HCV dường như là điều đã được dự đoán từ trước. Vấn đề khiến dư luận quan tâm có lẽ là việc kình ngư người Singapore sẽ giành được bao nhiêu HCV và có tốt hơn thành tích ở Đại hội lần trước hay không mà thôi.

Theo vtv.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/bao-quoc-te-diem-mat-5-vdv-dang-cho-doi-nhat-sea-games-30-vang-bong-dai-dien-viet-nam/20191128073827058