Báo quốc tế lý giải tại sao Hội An là điểm thu hút đi xe đạp hàng đầu thế giới

(SGTT) – Với tổng diện tích của thành phố Hội An là khoảng 60 km2, phố cổ Hội An (một phần của thành phố Hội An) đủ nhỏ để du khách có thể đạp xe dạo quanh thành phố. Các tuyến phố trong phố cổ Hội An được xây dựng cách đây hàng trăm năm nên phố hẹp hơn phố hiện đại bây giờ. Do đó, du khách đạp xe là cách tốt nhất để bạn trải nghiệm những chuyến đi trong phố mà không bị trễ vì kẹt xe vào những giờ cao điểm, Travelsense trích dẫn.

Thành phố Hội An đã đưa ra quy định về thời gian dành cho người đi bộ đối với các tuyến phố du lịch nổi tiếng trên địa bàn. Đây là một tin vui cho những người đi xe đạp đến thăm thành phố miền Trung này. Du khách đạp xe ở Hội An giờ đây có thể cảm thấy an toàn hơn khi các phương tiện khác đã hạn chế đi chung đường. Vậy, tại sao bạn không lên kế hoạch cho một chuyến du lịch bằng cách đạp xe quanh Hội An?

Hội An được coi là điểm thu hút đi xe đạp hàng đầu thế giới

Hội An – thành phố của những người đi xe đạp vào năm 2021

Vào năm 2021, phố cổ Hội An có dự định trở thành “phố của những chiếc xe đạp”. Do vậy, tất cả các tuyến phố du lịch của Hội An đều hạn chế xe máy và ô tô. Dự án này bắt đầu từ năm 2004. Theo địa phương, việc chuyển đổi Hội An thành đô thị không xe máy là một cách để phát triển du lịch bền vững. Càng ít phương tiện cơ giới tham gia vào đường phố, Hội An càng trở nên an toàn và có nhiều du khách đến và trải nghiệm ẩm thực.

Sau đó, dự án này tiếp tục mở rộng ra nhiều tuyến phố du lịch ở Hội An như đường Nguyễn Phúc Chu (2015), đường Trần Phú, đường Nguyễn Huệ, đường Công Nữ Ngọc Hoa (2017). Năm 2020, phố cổ Hội An cũng đã mở rộng các khu phố đi bộ đến đường Phan Chu Trinh, một điểm du lịch nổi tiếng và là nơi tập trung nhiều cửa hàng, thiên đường của ẩm thực truyền thống hoạt động từ 18:00 đến 21:30. Vào năm 2021, việc hạn chế xe máy đã được thực hiện trong khoảng thời gian từ 15:00 đến 21:30.

Cũng từ năm 2021, phố đi bộ ở Hội An đã tăng lên thành 5 phố sau 3 lần thay đổi vào năm 2015, 2017 và 2021. Sau khi gia hạn đề án “phố cấm xe máy”, thời gian cấm các phương tiện khác trừ xe đạp cũng có sự thay đổi. Theo đó, địa phương chia một ngày hoạt động của phố đi bộ từ 9:00 đến 11:00 và sau 15:00 chiều. “Từ 10:00 trở lên là khoảng thời gian cao điểm của phố cổ Hội An khi có nhiều lượt khách đổ về trung tâm phố. Do đó, lệnh cấm xe máy là lựa chọn tối ưu để hạn chế tắc đường trong khu vực này”, Travelsense dẫn lời.

Ngắm đèn lồng lung linh về đêm ở Hội An

Một trong số những thành phố đẹp nhất Châu Á

Kênh tin tức truyền hình cáp CNN đã thông tin rằng phố cổ Hội An có tuổi đời 400 năm ở miền Trung của Việt Nam là một trong những “bức tranh đẹp nhất” ở châu Á. Di sản này đã được UNESCO công nhận ở tỉnh Quảng Nam và đứng thứ tư trong danh sách 13 thị trấn đẹp nhất châu Á, sau ba địa danh khác là George Town ở Malaysia, thị trấn ven sông xinh đẹp Zhouzhuang ở Trung Quốc và Yufuin của Nhật Bản.

Hội An cũng từng là nơi thương cảng sầm uất nhất Đông Nam Á vào thế kỷ 16 và nổi tiếng với mặt hàng gốm sứ, lụa chất lượng cao. Còn hiện nay, đây là “thiên đường cho các nhiếp ảnh gia, những người yêu thích ẩm thực và kiến trúc”. CNN cho biết: “Là một trung tâm thương mại quan trọng trong nhiều thế kỷ, những con phố nhỏ hẹp của phố cổ Hội An đang nổi bật với những dãy nhà màu mù tạt quyến rũ cho dù nhiều nơi đã bị biến thành nhà hàng, quán bar, cửa hàng thiết kế và cửa hàng may mặc bình dân”.

bánh mì Hội An

Đối với Hội An, du khách sẽ tận mắt chứng kiến một nền ẩm thực đặc biệt, chịu ảnh hưởng của nhiều nền văn hóa khác nhau như Nhật Bản, Trung Quốc và Bồ Đào Nha. Đây cũng là nét nổi bật làm nên sức hút của thành phố. Du khách cũng đừng bỏ lỡ chuỗi trải nghiệm ẩm thực từ bánh mì, một loại bánh Việt Nam phục vụ một lần với nhiều nguyên liệu mặn khác nhau. Chuyên gia Anthony Bourdain gọi món bánh mì ở đây là “ngon nhất thế giới”, CNN chia sẻ.

Nguyễn Hưng

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/bao-quoc-te-ly-giai-tai-sao-hoi-an-la-diem-thu-hut-di-xe-dap-hang-dau-the-gioi/