Bão sắp đổ bộ vào bờ, người dân vẫn còn hồn nhiên tắm biển!

Bất chấp những cảnh báo nguy hiểm, nhiều du khách, người vẫn vô tư tắm biển để thử “cảm giác mạnh”.

Vẫn tắm biển trước giờ bão “cập bến”:

Trước đó, trong sáng ngày 16/7, trên các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan chức năng thị xã Cửa Lò, Nghệ An liên tục phát các bản tin cập nhận thông tin về diễn biến của cơn bão số 2, đồng thời cảnh báo người dân và du khách không nên tắm biển trong thời gian này.

Nhiều người bất chấp cảnh báo vẫn tắm biển trước giờ bão đổ bộ.

Bên cạnh đó những biển báo cũng được cắm dọc bãi biển, khuyến cáo du khách không nên tắm biển. Trên bãi tắm Cửa Lò, lực lượng cứu hộ cứu nạn được cắt cử ứng trực nhắc nhở du khách không nên xuống tắm ở vùng biển không an toàn.

Ông Nguyễn Doãn Phụng - Giám đốc Trung tâm cứu hộ, cứu nạn thị xã Cửa Lò cho biết, phía thị xã khuyến cáo du khách tuyệt đối không nên tắm biển vào thời điểm trước giờ bão đổ bộ vào đất liền.

Trong khi đó nhiều người lo chằng chống nhà cửa đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, nhiều du khách thích thú trước “cảm giác mạnh” khi những cơn sóng lớn ập vào, nên đã bất chấp nguy hiểm ra biển tắm. Không chỉ người lớn mà nhiều trẻ nhỏ cũng theo gia đình ra tắm, đùa giỡn với sóng.

100 % tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn:

Trái ngược lại với những du khách, người dân đang vô tư tắm biển, thì nhiều người dân ở thị xã Cửa Lò, Cửa Hội có ki ốt, hàng quán… dọc theo bãi biển trang thủ chằng chống nhà cửa, chặt bỏ cây có nguy cơ đổ, gãy để đảm bảo an toàn trước giờ bão đổ bộ.

Đồng thời, các tàu thuyền vào bến neo đậu cũng được ngư dân chằng néo cẩn trọng đảm bảo trước những cơn sóng lớn do ảnh hưởng từ cơn bão số 2.

Cây có nguy cơ đổ, gãy bị chặt bỏ trước giờ bão đổ bộ.

Chiều ngày 16/7, thông tin từ văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Nghệ An cho biết, đến 16h30’ ngày 16/7, 100 % tàu thuyền, phương tiện đánh bắt thủy hải sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã vào nơi neo đậu an toàn.

Theo đó, Nghệ An có 3.912 phương tiện/18.523 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản. UBND tỉnh Nghệ An đã thông báo, hướng dẫn các tàu thuyền tìm nơi trú ẩn, neo đậu an toàn trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 2.

Đồng thời UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương phải thường trực 24/24, tập trung mọi phương án để chủ động ứng phó với bão số 2.

Hiện tại 100 % tàu thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã vào nơ neo đậu an toàn.

Theo dự báo hiện tại bão số 2 đã ở mức cấp 9, lõi bão khoảng 150-160 km, di chuyển ổn định, mạnh lên nhanh, khả năng sẽ gây mưa rất lớn khi đổ bộ.

Dự báo trong hôm nay bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, bão di chuyển khá nhanh 24km/giờ sẽ vào Vịnh Bắc bộ trong sáng nay và mạnh cấp 9.

Bão sẽ bờ trong 12 tiếng tới, trọng tâm khu vực ảnh hưởng từ Hải Phòng đến Quảng Bình, vùng trọng điểm hơn là Thanh Hóa tới Hà Tĩnh. Khoảng 4h sáng mai 17/7, bão sẽ cập bờ, bão sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Thanh Hóa - Hà Tĩnh từ 1 - 7 giờ sáng ngày 17/7.

Theo thông tin mới nhất mà PV Pháp luật Plus vừa cập nhật được, dự kiến cơn bão số 2 sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền trong khoảng thời gian 6 giờ tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin...

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/bao-sap-do-bo-vao-bo-nguoi-dan-van-con-hon-nhien-tam-bien-d48405.html