Báo SGGP chuyển đơn thư của bạn đọc đến các cơ quan chức năng

Tuần qua, Báo SGGP đã chuyển 8 đơn thư của bạn đọc đến các cơ quan chức năng.

Phiếu chuyển số 40 đến Công an TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) theo đơn của bà Hồ Thị Cho (phường 17, quận Bình Thạnh, TPHCM) tố giác tội phạm; phiếu chuyển số 41 đến BHXH TPHCM theo đơn của ông Nguyễn Văn Lực (phường 2, quận 6, TPHCM) khiếu nại thủ tục BHXH; phiếu chuyển số 42 đến UBND huyện Bình Chánh (TPHCM) theo đơn của bà Nguyễn Thanh Thủy (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM) khiếu nại UBND xã Bình Hưng chưa giải quyết dứt điểm việc vi phạm xây dựng; phiếu chuyển số 43 đến UBND quận 6 (TPHCM) theo đơn của bà Lâm Thị Tuyết Hương (ngụ phường 11, quận 6, TPHCM) khiếu nại đất đai; phiếu chuyển số 44 đến Công an quận Thủ Đức (TPHCM) theo đơn của bà Lê Thị Siêm (ngụ phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM) khiếu nại tạm giam quá thời hạn; phiếu chuyển số 45 đến Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) theo đơn của bà Hoàng Trọng Anh Chi (ngụ phường 4, quận 3, TPHCM) tố giác tội phạm; phiếu chuyển số 46 đến UBND phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú (TPHCM) theo đơn của ông Nguyễn Thành Sơn (ngụ phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú) khiếu nại lấn chiếm hẻm; phiếu chuyển số 47 đến UBND phường 6, quận 3 (TPHCM) theo đơn của ông Phạm Văn Minh (ngụ phường 6, quận 3) khiếu nại vi phạm Nghị định 155/2016 trong khu dân cư.

Đề nghị quý cơ quan nhận được phiếu chuyển của Báo SGGP nhanh chóng xem xét, giải quyết và vui lòng thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo quy định của pháp luật.
BAN CTBĐ - CTXH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/bao-sggp-chuyen-don-thu-cua-ban-doc-den-cac-co-quan-chuc-nang-685102.html