Bão số 10: Lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng có thể xảy ra ở đâu?

Do ảnh hưởng của Bão số 10 nên miền Trung sẽ có mưa lớn trên diện rộng. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở nhiều địa phương.

Tối 14/9, Đài khí tượng và thủy văn khu vực Trung Trung bộ phát đi tin cảnh báo lũ, lũ quét và sạt lở đất trên toàn khu vực. Theo đơn vị này, do ảnh hưởng của Bão số 10, từ ngày 14 - 16/9, trên toàn khu vực sẽ có mưa lớn, lượng mưa phổ biển đạt gần 300mm, riêng Quảng Bình, Quảng Trị có nơi đạt hơn 400mm.

Đài khí tượng và thủy văn khu vực Trung Trung bộ cảnh báo cơn bão dự kiến đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Bình vào trưa 15/9. Cùng với đó, ngay đêm 14/9, trên các sông từ Quảng Bình - Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện lũ, đỉnh lũ có thể đạt mức báo động 3. Các sông ở Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam và Đà Nẵng có khả năng đỉnh lũ đạt mức báo động 1, 2.

Chưa hết, tại các địa phương này, nguy cơ cao sẽ xảy ra cao lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở các vùng núi từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế, đặc biệt là Quảng Bình, Quảng Trị. Cấp độ rủi ro thiên tại đạt cấp 1 - 2.

Bão số 10 đang tiến vào các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh.

Ở một diễn biến khác có liên quan, các hồ thủy điện ở Quảng Nam như A Vương, Đăk Mi 4A đã bắt đầu xả lũ tràn về sông Vu Gia. Theo các đơn vị vận hành, do mức nước trong hồ dâng quá cao so với yêu cầu kỹ thuật nên buộc phải xả lũ.

Lượng xả qua tràn ở hồ thủy điện A Vương nằm trong mức từ 25m3/s đến 173m3/s. Lúc cao điểm mưa to, lưu lượng nước xả đạt mức 250m3/s.

Hồ Đăk Mi 4A đã xả qua tràn về sông Vu Gia với lưu lượng 3,2m3/s, trong khi mực nước tại hồ này đang ở mức 242,8m, thấp hơn mực nước đón lũ 8m. Hồ Sông Bung 4 cũng đang xả nước phát điện với lưu lượng nhỏ về sông Vu Gia.

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bao-so-10-lu-quet-sat-lo-dat-nghiem-trong-co-the-xay-ra-o-dau--a339029.html