Bão số 10: Quảng Ninh ra công điện khẩn, cấm tàu thuyền ra khơi

Đúng 9h sáng nay, tỉnh Quảng Ninh sẽ thực hiện cấm tàu ra vịnh Hạ Long, sơ tán tàu thuyền vào nơi tránh, trú bão an toàn.

Sáng nay (15/9), vị trí tâm bão số 10 (Doksuri)ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông cách bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình khoảng 190km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13, giật cấp 15.

Hướng đi mới nhất của cơn bão số 10. Ảnh: TL

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25km; đến trưa và chiều nay vùng tâm bão đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị gây gió mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 15.

Để chủ động đối phó với căn bão trên, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Công điện khẩn về chủ động các biện pháp phòng chống cơn bão số 10.

Công điện khẩn của Ban PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ninh về cơn bão số 10. Ảnh: Đ.Tùy

Trong ngày hôm qua (14/9), tại buổi họp trực tuyến toàn quốc giữa Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai với các địa phương về ứng phó cơn bão Doksuri, ông Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ninh nhận định, đây là cơn bão mạnh, có tốc độ di chuyển tương đối nhanh nên cần đề phòng gió giật, nhất là vùng ảnh hưởng tuyến biển từ Cô Tô đến Quảng Yên.

Do đó, từ ngày 12/9, tỉnh đã thông tin đến hơn 7.000 phương tiện tàu thuyền đang hoạt động tại vùng biển ven bờ; triển khai công tác phòng, chống lụt bão đồng bộ, nhưng không được chủ quan, lơ là.

Nhiều tàu, thuyền đã tìm về nơi trú tránh. Ảnh: Đ.Tùy

Đối với các huyện, thị xã, thành phố trong vùng vịnh, tuyến đảo phải chủ động đưa khách du lịch về đất liền, dừng việc cấp phép tàu ra tất cả các tuyến đảo. Đúng 9h sáng nay (15/9), tỉnh Quảng Ninh sẽ thực hiện cấm tàu ra vịnh Hạ Long, sơ tán tàu thuyền vào nơi tránh, trú bão an toàn.

Riêng khối trường học, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh, khi có mưa to không được để học sinh tan học mà phải tập trung tại các khu vực an toàn trong nhà trường, tránh xảy ra sự cố.

Đồng thời, các lực lượng, địa phương duy trì trực ban 24/24 từ ngày 14/9, phân công rõ trách nhiệm cho từng cán bộ và phải báo cáo ngay khi có sự cố, đảm bảo thông tin thông suốt, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản; chú ý an toàn các công trình xây dựng, nhà ở.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/bao-so-10-quang-ninh-ra-cong-dien-khan-cam-tau-thuyen-ra-khoi-20170915110607403.htm