Bão số 10 tiến sát vào Hà Tĩnh - Quảng Bình

Bão số 10 (bão Doksuri) đã đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình với sức gió cấp 11 - 12, giật cấp 14 - 15.

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương khoảng 12h trưa nay (15/9) tâm bão: 17,80N-106,20E; ngay khu vực các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15.

Ảnh hưởng của bão số 10, ở đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 11, giật cấp 14, Cửa Việt (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 10, giật cấp 13, Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 11, giật cấp 15; TP Đồng Hới (Quảng Bình) gió giật cấp 12.

Dự báo, trong 3h tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Vị trí, hướng đi của cơn bão số 10. Ảnh: nchmf.gov.vn

Tại Hà Tĩnh, địa bàn huyện Kỳ Anh gió mạnh cấp 8, giật cấp 13; tại Hoành Sơn gió mạnh cấp 11, giật cấp 13. Còn tại Quảng Bình, khu vực thành phố Đồng Hới có gió giật cấp 12. Trên đất liền các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng có gió giật cấp 6 - 9.

Cũng theo dự báo, khu vực bão đổ bộ sẽ còn có gió mạnh duy trì trong nhiều giờ nữa, sau đó cường độ gió sẽ giảm dần. Cho đến 16h chiều nay (15/9), tâm bão nằm trên khu vực biên giới Việt Nam - Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão giảm xuống cấp 8 - cấp 9, tức là từ 60 - 90 km/h, giật cấp 12.

Dự báo, trong 6 -12h tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25 km sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục suy thành một vùng áp thấp trên khu vực thượng Lào.

Ngọc Nga

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/bao-so-10-tien-sat-vao-ha-tinh--quang-binh-d52942.html