Bão số 10 vào giữa biển Đông

TP - Trưa qua, 9/10, bão số 10 vào giữa Biển Đông với cường độ mạnh hơn một chút và có xu thế tiến gần hơn vào bờ biển phía bắc nước ta trong hai ba ngày tới, trong khi, ngoài khơi Thái Bình Dương lại vừa xuất hiện một cơn bão mới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 16 giờ chiều qua, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 17,3 độ vĩ bắc; 119,4 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 780 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km. Đến 16 giờ ngày 10/10, vị trí tâm bão vào khoảng 17,4 độ vĩ bắc, 117,3 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 10 di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km. Đến 16 giờ ngày 11/10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía đông đông bắc. Khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 10 di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15 km. Đến 16 giờ ngày 12/10, vị trí tâm bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 80km về phía Nam. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Từ sáng 11/10 vùng biển khu vực quần đảo Hoàng Sa gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7; vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Hiện thời chưa thể xác định liệu bão số 10 có khả năng đổ bộ vào khu vực nào của nước ta và ở cấp nào, bão hay áp thấp nhiệt đới. Trước mắt, trong 1-2 ngày tới, do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh; sau đó vùng hoạt động của bão tiến dần về phía tây bao trùm khu vực bắc và giữa Biển Đông. Bão Melor vừa suy yếu thành áp thấp ngoại nhiệt đới, không còn tác động đến bão số 10 đang hoạt động ở Biển Đông thì, ngoài khơi Thái Bình Dương, lại vừa hình thành cơn bão mới có tên quốc tế là Nepartak (tên do Quốc đảo Micronesia đề cử, chỉ một thủ lĩnh huyền thoại Co-srai). Đến chiều 9/10, bão Nepartak có vị trí tâm ở vào khoảng 19,7 độ vĩ bắc, 142,4 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) 2.000 km về phía đông-đông bắc với sức gió mạnh nhất đạt cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Hiện thời cường độ của bão Nepartak còn yếu tương đương bão số 10 nên sự tác động tương hỗ giữa chúng chưa đáng kể. Tuy nhiên, sau hai ngày nữa, bão Nepartak mạnh lên cấp 10, cấp 11 sẽ có những ảnh hưởng đến sự di chuyển của bão số 10.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=174152&channelid=2