Bão số 2 đã làm 6 người chết và mất tích

Online - Thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết: Do ảnh hưởng của bão số 2, trên đất liền các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10-11.

Vùng biển ven bờ có gió mạnh cấp 8, giật cấp 12 (đảo Hòn Ngư/Nghệ An); vùng ven biển các tỉnh từ Nam Định đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Ở ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Quảng Bình có gió mạnh cấp 6-7. Hoàn lưu bão số 2 đã gây mưa lớn cho khu vực ven biển Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế; riêng khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế đã có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 70- 150mm, khu vực Nghệ An- Quảng Bình có mưa rất to 100-300mm

Thiệt hại do bão số 2 tính đến 16 giờ ngày 17-7, theo báo cáo của các đơn vị, địa phương đã làm chết 2 người, mất tích 4 người. Về tài sản: Chìm 9 phương tiện (Hà Tĩnh 08, Nghệ An 01), sập 10 nhà (Thanh Hóa), tốc mái 282 nhà, 300m2 trường học (Thanh Hóa), ngập úng hư hại 2.310 ha lúa và hoa màu (Thanh Hóa 2.145, Quảng Trị 90, Nam Định 75)...

Trong ngày các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm quy định trực, chủ động nắm tình hình công tác khắc phục hậu quả do hoàn lưu bão số 2 và khắc phục hậu quả do mưa, lũ, hỏa hoạn, cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên tàu VTB26 bị chìm. Công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại các địa phương, đơn vị tiến hành tích cực. Điển hình là vào lúc 9 giờ ngày 17-7, tại các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, mưa dông lốc gây ngập úng và làm thiệt hại, tốc mái 92 nhà; địa phương đã huy động 121 người (bộ đội 06, dân quân 115) khắc phục hậu quả.

Lúc 2 giờ ngày 17-7, từ khu vực cách Đông Bắc cửa Hội, Nghệ An khoảng 05 hải lý, tàu vận tải VTB 26 với 13 thuyền viên, quốc tịch Việt Nam, chở 5.200 tấn than, từ Quảng Ninh vào Cửa Lò, Nghệ An bị lật úp cách bờ biển bãi tắm Cửa Lò khoảng 1 hải lý (do tàu Lam Hồng 99 phát hiện). Ngay sau khi nhận được thông tin, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã báo cáo và tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo: Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển triển khai các biện pháp khẩn trương tìm kiếm cứu nạn 13 thuyền viên tàu VTB 26 bị mất tích. Bộ Quốc phòng đã điều động 559 cán bộ, chiến sĩ và 06 tàu (Cảnh sát biển 2, Biên phòng 4) phối hợp với 9 phương tiện của Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam và các địa phương tổ chức tìm kiếm tại hiện trường. Đến 16 giờ cùng ngày, các lực lượng đã tìm kiếm, cứu vớt được 7 thuyền viên và 2 thi thể. Còn 4 thuyền viên mất tích. Hiện công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục được thực hiện tích cực...

VŨ DÂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/bao-so-2-da-lam-6-nguoi-chet-va-mat-tich-512671