Bão số 2 không gây thiệt hại về người và tài sản

Trong đêm qua (10/8), bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận bất cứ thiệt hại nào về người và tài sản do cơn bão số 2 gây ra.

Các tàu tham quan Vịnh Hạ Long về bờ và neo trú an toàn trước 12 giờ ngày 10/8/2022.

Các tàu tham quan Vịnh Hạ Long về bờ và neo trú an toàn trước 12 giờ ngày 10/8/2022.

Hồi 7 giờ ngày 11/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 106,9 độ Kinh Đông, trên khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Toàn tỉnh có mưa phổ biến từ trung bình đến rất to, cấp độ rủi ro ở cấp 1 (cấp thấp nhất). Lượng mưa phổ biến từ 70-120mm, riêng Cô Tô lên đến 180-190mm; khu vực Móng Cái và Vân Đồn mưa ít hơn, lượng mưa phổ biến 30-70mm. Gió phổ biến đạt cấp 2-3, riêng vùng biển Cô Tô có gió cấp 3-5, cấp độ rủi ro đạt cấp 3 (cấp thấp nhất). Về lũ, mực nước xu thế lên chậm, đã xuất hiện lũ trên sông Ba Chẽ, cảnh báo rủi ro cấp độ 1 (cấp thấp nhất).

Để phòng chống bão, các địa phương đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Tỉnh cũng đã yêu cầu dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung ứng phó bão, đồng thời, thực hiện cấm biển từ 12 giờ ngày 10/8/2022. Tỉnh đã thành lập 4 đoàn công tác đi kiểm tra công tác phòng, chống bão trên địa bàn tỉnh, 1 đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai do đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, kiểm tra khu neo đậu tránh trú tàu thuyền tại TP Hạ Long.

Để đảm bảo công tác phòng chống bão diễn ra nhanh chóng, kịp thời, các địa phương, lực lượng vũ trang đã huy động 1.010 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ và hiệp đồng 500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng của Bộ Quốc phòng và Quân khu III đóng trên địa bàn; 14 xe ô tô, 6 tàu, 22 xuồng và các loại trang thiết bị, phương tiện khác. Tất cả đều đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Bộ đội Biên phòng tỉnh bắn 24 quả pháo hiệu báo bão kêu gọi, thông báo cho tàu thuyền về nơi tránh trú tại các điểm quy định trong đêm ngày 10/8/2022.

Bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi sâu vào đất liền.

Các ngành chức năng cũng đã kêu gọi tàu thuyền, các hộ dân nuôi trồng thủy sản đảm bảo an toàn các lồng nuôi. Đã có 398 tàu du lịch, 98 tàu vận chuyển khách tuyến đảo nhận được lệnh cấm biển và về nơi tránh trú trước 17 giờ ngày 10/8; có 6.250 tàu cá các loại đã neo đậu an toàn tại các cảng cá trong và ngoài tỉnh. Toàn tỉnh có 14.502 ô lồng nuôi thủy sản với khoảng gần 700 lao động đã được thông tin về bão và đã triển khai gia cố và đưa người lên bờ từ sáng ngày 10/8/2022. Các hồ chứa và đê điều an toàn, vận hành bình thường.

Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, đến thời điểm hiện tại chưa xảy ra thiệt hại gì về người và tài sản.

Sáng sớm nay (11/8) bão đã đổ bộ vào địa phận Quảng Ninh, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu. Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh, rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ được thiết lập và duy trì đến khoảng ngày 16/8. Vì vậy, mưa lớn còn tiếp tục kéo dài đến khoảng ngày 16/8, cường độ mưa giảm, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến 30-70mm/24h. Do mưa lớn nhiều ngày nên nguy cơ cao xuất hiện sạt lở ở những khu vực có kết cấu yếu. Đồng thời, triều cường còn duy trì trong 1-2 ngày tới, kết hợp mưa lớn, làm gia tăng mức độ ngập lụt.

Để đảm bảo an toàn, các địa phương cần tiếp tục tuyên truyền, ngăn chặn không để người dân ra sông, suối bắt cá, vớt củi, bơi lội, sẵn sàng giải tỏa các điểm du lịch dã ngoại tự phát ven sông, suối khi xuất hiện tình huống mưa lũ trên địa bàn. Các địa phương cũng cần chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó, tổ chức khắc phục hậu quả kịp thời. Nhất là lưu ý hình thái mưa lớn kéo dài có nguy cơ ảnh hưởng đến các khai trường, bãi thải mỏ gần khu dân cư, vùng hạ du các hồ chứa nước, công trình trên đồi cao nằm trong khu đô thị, gần khu dân cư. Khơi thông hệ thống thoát nước, dọn dẹp đất đá từ trên cao tràn xuống khu dân cư, đường giao thông. Đặc biệt, cần rút kinh nghiệm trong thời gian qua, rà soát lại và vận động nhân dân tạm di dời xa các vị trí kè chắn đất tự xây không đảm bảo, đề phòng trường hợp mưa kéo dài gây sạt lở. Bố trí người trực canh, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại các vị trí ngập sâu, nước siết, sạt lở.

Hoàng Quỳnh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/bao-so-2-khong-gay-thiet-hai-ve-nguoi-va-tai-san-3199615.html