Bão số 2 suy yếu dần

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia: Hồi 16 giờ ngày 6-6, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 20,2 độ vĩ Bắc; 110,5 độ kinh Đông, trên khu vực phía Nam bán đảo Lôi Châu.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Dự báo, bão số 2 di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 16 giờ ngày 7-6, vị trí tâm bão ở khoảng 21 độ vĩ Bắc; 111,1 độ kinh Đông, trên khu vực phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ vùng tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão số 2, ở phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông mạnh; gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) là phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108,5 đến 113 độ kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 2 di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Đến 16 giờ ngày 8-6, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 22,0 độ vĩ Bắc, 110,7 độ kinh Đông, trên khu vực phía Nam Quảng Tây-Quảng Đông (Trung Quốc). (THÁI HƯNG)

* Ngày 6-6, theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai, lực lượng Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 83.025 tàu với 354.209 lao động biết vị trí, diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động di chuyển vòng tránh hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

* Mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh: Lào Cai, Cao Bằng, Thanh Hóa, sạt lở đất đã làm 1 người chết, 1 người bị thương (Thanh Hóa); 2 nhà bị đổ sập, cuốn trôi (Cao Bằng); 5 nhà bị thiệt hại do sạt lở đất, 1 trường học bị thiệt hại do sạt lở đất (Lào Cai); 1 nhà bị tốc mái; 53,4ha lúa, hoa màu bị thiệt hại, 5 cống bị hư hỏng; 2 cầu treo, 1 cầu dân sinh (dân tự làm) bị lũ cuốn trôi (Cao Bằng).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ những ngày qua đã gây mưa lớn ngập úng tại các tỉnh: Thừa Thiên-Huế, Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên làm 3.826ha lúa Hè Thu bị ngập úng cục bộ. Chính quyền các địa phương đang tích cực huy động lực lượng, phương tiện tham gia tiêu úng để cứu lúa. (XUÂN THẮNG)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/bao-so-2-suy-yeu-dan-540764