Bão số 3 chính thức hình thành, hướng vào Quảng Ninh - Nam Định

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 3, đang hướng vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định.

Hướng di chuyển của bão số 2. Ảnh: NCHMF.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 31/7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 3, có tên quốc tế là Wipha. Tâm bão đang cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230 km về phía đông bắc với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Ngày và đêm nay, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15-20 km/h, có khả năng mạnh hơn.

Ảnh hưởng của bão, khu vực bắc Biển Đông hiện có mưa bão, gió mạnh cấp 7, giật cấp 10. Sóng biển cao 3-5,5 mét.

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 7h ngày 1/8, bão số 3 ở trên bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 3,0-5,5m; biển động rất mạnh.

Trong 24 đến 48h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 7h ngày 2/8, tâm bão nằm trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 11.

Ảnh hưởng của bão số 3 khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn kéo dài từ 1/8 đến 4/8.

Theo ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng dự báo thời tiết (Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) nhận định, bão số 3 có diễn biến khó lường về cường độ và hướng di chuyển do có sự tương tác, chi phối từ hệ thống khí quyển lục địa cũng như gió mùa tây nam.

Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai đã ra công văn khẩn, yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát các khu vực dân cư, lên phương án chủ động ứng phó khi bão số 3 đổ bộ vào vùng biển và đất liền nước ta.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/bao-so-3-chinh-thuc-hinh-thanh-huong-vao-quang-ninh-nam-dinh-a286607.html