Bão số 3 đổ bộ vào Quảng Ninh

22h ngày 2/8, vị trí tâm bão Wipha ngay khu vực tỉnh Quảng Ninh, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 10.

Dự báo đường đi ngày 2/8 của bão số 3 - Wipha Bão số 3 - Wipha chiều 2/8 đi vào vùng biển các tỉnh Đông Bắc và đổ bộ vào đất liền Quảng Ninh - Thái Bình.

13:51 02/08

Tâm bão cách Quảng Ninh – Hải Phòng 150 km, Hà Nội chuẩn bị mưa lớn

13h chiều 2/8, vị trí tâm bão cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh – Hải Phòng 150 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/h), giật cấp 12. Trong 3 giờ tới, bão giữ nguyên hướng di chuyển với vận tốc 5-10 km/h.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía tây cơn bão, mây dông đã phát triển trên khu vực các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và đang có xu hướng di chuyển, mở rộng về khu vực nội thành Hà Nội.

Khoảng 14h, mưa rào và dông sẽ xuất hiện tại khu vực các quận Long Biên, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, sau đó tiếp tục mở rộng ra hầu hết các quận nội thành Hà Nội và các huyện khác thuộc thành phố Hà Nội. Mưa dông khả năng kèm theo gió giật mạnh.

13:53 02/08

Cô Tô đã bắt đầu chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão

Đồn Biên phòng Cô Tô bắn pháo hiệu kêu gọi tàu, thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Ảnh: UBND huyện Cô Tô.

Trưa 2/8, trên địa bàn huyện đảo Cô Tô đã bắt đầu chịu ảnh hưởng của hoàn lưu trước bão số 3 (Wipha), gió đã bắt đầu mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, 8, biển động mạnh, trời mưa rải rác.

Trao đổi với Zing.vn, ông Trần Như Long, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô (Quảng Ninh), cho biết hiện các cơ quan trên địa bàn huyện đảo Cô Tô đang tiến hành trực ban 24/24, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, sẵn sàng xử lý mọi tình huống.

Hồi 20h ngày 1/8, Đồn Biên phòng Cô Tô cũng đã tổ chức bắn 6 quả pháo hiệu khẩn cấp, kêu gọi tàu, thuyền trên biển khẩn trương di chuyển về bờ. Đồng thời, yêu cầu toàn bộ bà con ngư dân trên các tàu, bè di dời về nơi tránh trú bão an toàn.

Đến thời điểm này, tổng số tàu thuyền có mặt trên địa bàn huyện là 480 phương tiện, trong đó 416 phương tiện đã về nơi tránh trú an toàn, 64 phương tiện còn lại đã di chuyển về khu dịch hậu cần nghề cá Bắc Vịnh Bắc Bộ. Ảnh: UBND huyện Cô Tô.

13:53 02/08

Hải Phòng sẵn sàng ứng phó bão số 3

Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Bá Tiến, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hải Phòng, cho biết đến 6h ngày 2/8 đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho 3.344 phương tiện với 14.172 lao động, 465 lồng bè với 1.290 lao động và 350 chòi canh với 288 lao động đang hoạt động và neo đậu tại các bến thuộc địa bàn biên phòng biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 3.

Ông cho biết thêm theo quan sát của Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ và trạm Rada hải quân, không còn phương tiện hoạt động quanh đảo Bạch Long Vĩ.

13:54 02/08

Đóng cửa sân bay Vân Đồn, Cát Bi từ 12h trưa nay

Do ảnh hưởng của bão số 3 (bão Wipha), Cục Hàng không Việt Nam vừa thông báo tạm ngừng khai thác các chuyến bay đến sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) và sân bay Cát Bi (Hải Phòng) từ 12 giờ trưa ngày 2/8 đến 12 trưa ngày 3/8 để đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động khai thác.

Ngoài ra, Cục Hàng không cũng lưu ý hoạt động bay tại sân bay Thọ Xuân, Nội Bài, Điện Biên cũng có thể bị ảnh hưởng do thời tiết xấu liên quan đến hoạt động của bão. Ảnh: Việt Linh.

13:55 02/08

Cấm phương tiện qua cầu Bạch Đằng đề phòng bão số 3

Trước tình hình bão số 3 đổ bộ trực tiếp vào khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng, để đảm bảo ATGT, ANTT và cứu hộ cứu nạn, đơn vị quản lý cầu Bạch Đằng (nối Quảng Ninh, Hải Phòng) đã có công văn gửi các đơn vị, cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) và TP Hải Phòng về việc lên phương án cấm các phương tiện lưu thông qua cầu Bạch Đằng trước khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền.

“Hiện nay trên cầu gió đang ở cấp 2 - cấp 3 chưa có gió lớn, chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ đường đi của bão số 3 kết hợp với hệ thống quan trắc gió được lắp đặt trên cầu. Đến khoảng 4h chiều nay, nếu bão đổ bộ gió vượt qua cấp 10 thì chúng tôi sẽ tiến hành cấm các phương tiện lưu thông qua cầu Bạch Đằng để đảm bảo an toàn giao thông”, ông Vũ Văn Điệp, Trạm trưởng trạm thu phí cầu Bạch Đằng, cho biết. Ảnh: Hoàng Hà.

14:44 02/08

11 phương tiện ở Hải Phòng chưa vào đến bờ để tránh bão

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng, tính đến sáng nay 2/8, Bộ Chỉ huy BĐBP Hải Phòng đã thực hiện kiểm đếm, thông báo cho: 3.344 phương tiện, 465 lồng bè, 350 chòi canh đang hoạt động về neo đậu tại các bến an toàn. Về phía quận Đồ Sơn đã tổ chức kiểm đếm, thông báo kêu gọi 192 phương tiện và 24 chòi về nơi neo đậu.

Đáng lo ngại nhất hiện vẫn còn 11 phương tiện và 5 người trên chòi nuôi ngao vẫn đang trên đường vào bờ. UBND huyện Cát Hải thông báo, kêu gọi 1.122 phương tiện di chuyển vào nơi tránh trú; triển khai di dời toàn bộ 30/30 bè và nhà nổi tại vị trí xung yếu khu vực Vịnh Cát Bà đến nơi an toàn, đồng thời thông báo, tổ chức di chuyển 550 khách du lịch (trong đó có 82 khách nước ngoài) vào đất liền an toàn. Đối với các khách du lịch còn lại trên đảo, UBND huyện Cát Hải vận động các nhà hàng, khách sạn giảm giá dịch vụ tối thiểu 50% để hỗ trợ du khách.

14:50 02/08

14 tàu cá Quảng Bình mất liên lạc khi tránh bão tại đảo Hải Nam

Tại cuộc họp, đại tá Phạm Xuân Diệu, Phó tham mưu trưởng Bộ tư lệnh bộ đội biên phòng, cho biết đơn vị đã cùng các địa phương kiểm đếm, sắp xếp tàu thuyền tại các khu vực ven biển để đưa các ngư dân, thuyền bè, chòi canh lên bờ an toàn.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm đếm, đơn vị phát hiện 14 tàu của Quảng Bình bị mất liên lạc. Theo đó, 20 tàu của Quảng Bình đã vào tránh trú bão tại đảo Hải Nam (Trung Quốc), tuy nhiên đến nay mới chỉ xác minh và liên lạc được với 6 tàu.

"Đơn vị đã phối hợp với gia đình thuyền trưởng, thuyền viên trên các tàu còn lại để tổ chức tìm kiếm nhưng hiện vẫn chưa thể liên lạc", đại tá Phạm Xuân Diệu cho biết.

Đại tá Phạm Xuân Diệu báo cáo công tác kiểm đếm, xác minh tàu thuyền trên biển trong cuộc họp ứng phó với bão số 3 sáng 2/8. Ảnh: Mỹ Hà.

14:59 02/08

Tâm bão cách Móng Cái 100 km, Quảng Ninh - Hải Phòng gió giật cấp 8

13h, vị trí tâm bão số 3 cách Móng Cái khoảng 100 km, cách Hải Phòng 230 km và Nam Định khoảng 320 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/h), giật cấp 12.

Trong 12 giờ tới, bão sẽ di chuyển theo hướng tây với vận tốc 5-10 km/h. Trong tối và đêm nay, bão số 3 đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10-11. Các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng từ chiều nay có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10-11. Các tỉnh ven biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa từ chiều tối nay có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9-10.

Đến 1h sáng 3/8, vị trí tâm bão sẽ nằm trên bờ biển Quảng Ninh – Hải Phòng với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp 8, giật cấp 11. Ngay sau đó, bão giữ nguyên vận tốc rồi đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Chiều 3/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên đất liền khu vực phía nam đồng bằng Bắc Bộ. Lúc này, sức gió giảm xuống mạnh cấp 6 (40-50 km/h), giật cấp 7.

15:20 02/08

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo phòng chống bão tại Quảng Ninh

14h chiều 2/8, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đến khu vực tránh trú bão tại sau nhà máy đóng tàu Hạ Long thuộc phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ông Đặng Huy Hậu, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo đoàn công tác về tình hình kêu gọi tàu bè về tránh bão đồng thời kiên quyết không để người dân ở lại trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, đến 10h sáng ngày 2/8 toàn tỉnh đã di chuyển được 12.131 người trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản về vị trí an toàn để tránh trú bão số 3. Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã huy động 2.005 cán bộ, chiến sĩ; 2.294 dân quân tự vệ; 5.498 lượt người dân; 545 lượt phương tiện xe máy; 129 lượt tàu, xuồng sẵn sàng tham gia ứng cứu các sự cố.

Chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ninh tích cực đưa người dân tại các tàu, lồng bè nuôi trồng thủy sản lên bờ, kiên quyết không để người lại, thậm chí phải cưỡng chế để đưa người dân lên bờ tránh trú bão an toàn.

Trong chiều nay, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến kiểm tra tại một số bãi thải xung yếu của ngành than tại TP Hạ Long. Ảnh: Quốc Nam

15:37 02/08

Bão đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng trùng thời điểm triều cường mạnh nhất

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trong nhiều giờ qua, bão số 3 đã di chuyển chậm lại, khoảng 5 - 10 km/h. Vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 9, giật cấp 12 và vùng gió mạnh từ cấp 6 - cấp 8 trở lên có bán kính khoảng 170 km, tính từ vùng tâm bão.

Cơn bão sẽ duy trì cấp gió mạnh này cho đến 16 - 17h chiều nay, tiếp tục di chuyển theo hướng tây. Khi đi vào bờ, bão có xu hướng lệch xuống phía nam.

"Hiện, chưa thể xác định khu vực tâm bão, nhưng vùng gió mạnh cấp 8 sẽ ảnh hưởng đến tất cả các huyện từ Quảng Ninh, Hải Phòng và phía bắc tỉnh Thái Bình”, ông Khiêm cảnh báo.

Ngoài ra, bão số 3 sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh và Hải Phòng đúng vào thời điểm triều cường mạnh nhất, dự báo nước biển dâng trong cơn bão có thể cao từ 4 - 4,5 m. Hiện, các trạm quan trắc tại Cô Tô, Cửa Ông, Quảng Hà, Ý Yên có mức khí áp đang giảm khá mạnh, dự báo bão sẽ quét qua các khu vực này.

Đặc biệt, chuyên gia khí tượng cảnh báo khi bão đi vào khu vực đảo Cô Tô sẽ di chuyển chậm lại nhưng vẫn duy trì mức gió mạnh cấp 8. Thời gian bão ở lại đảo kéo dài cùng với gió mạnh sẽ gây ra nguy hiểm cho khu vực. Ảnh: Mỹ Hà

15:41 02/08

Hải Phòng huy động tàu cứu nạn hàng hải SAR sẵn sàng ứng cứu khi bão đổ bộ

Trước những diễn biến phức tạp của bão, trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực I đã điều động tàu SAR 411, SAR 273 ứng trực tại vịnh Lan Hạ, Cát Bà cùng Canô 02, 03, 06 ứng trực tại khu vực Bắc sông Cấm, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống khi có nhiệm vụ. Tàu SAR 411. Ảnh: Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh.

15:47 02/08

Hải đội 2 biên phòng tuyên truyền, vận động ngư dân vào bờ tránh bão. Ảnh: Cổng thông tin UBND tỉnh Quảng Ninh

16:16 02/08

Hải Phòng trời âm u

Khu vực cảng Nam Hải - Đình Vũ (Hải Phòng) lúc 16h chiều, trời âm u, gió bắt đầu mạnh dần. Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng ra thông báo, từ 12h trưa 2/8, dừng toàn bộ các hoạt động sản xuất tuyến cầu tàu trong toàn cảng. Ảnh: Mai An

16:21 02/08

Hạ Long có mưa nhỏ

Tại Thành phố Hạ Long đến thời điểm hiện tại đang có mưa nhỏ. Do bão kết hợp với triều cường nên nước đã dâng lên sát mép bờ cảng cá thuộc phường Bạch Đằng, TP Hạ Long và cách mặt đường Trần Quốc Nghiễn khoảng hơn 1 m. Ảnh: Quốc Nam

16:28 02/08

Thái Bình di dời 51.000 hộ dân vào vùng an toàn

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Thái Bình, địa phương đã cho di dời toàn bộ hơn 1.000 lao động đang canh coi trên chòi canh ngao ven biển, 1.907 lao động đang làm việc tại đầm nuôi trồng thủy hải sản, 55 lao động trên lồng bè về nơi an toàn để tránh bão. Tỉnh cũng kêu gọi khoảng 1.000 tàu thuyền với hơn 3.500 ngư dân đang làm ăn trên vùng biển vào bờ, tổ chức neo đậu an toàn.

Bên cạnh đó, Thái Bình cũng đã tổ chức di dời hơn 14.000 hộ dân với tổng hơn 51.000 nhân khẩu sinh sống ngoài đê chính vào trong khu vực đê để đảm bảo an toàn. Hơn 8.000 hộ dân sống trong ngôi nhà yếu cũng được di dời. Tỉnh đang gấp rút hoàn thiện các phương án, vật tư, nhân lực để xử lý sự cố đối với các khu vực trọng điểm đê, kè, cống trên địa bàn với 10 công trình phòng, chống lụt bão đang được thi công. Ảnh: Báo Thái Bình

17:27 02/08

Hạ Long chìm trong mưa, nước dâng cao do triều cường

Chiều 2/8, ở TP Hạ Long (Quảng Ninh) có mưa nhỏ và gió nhẹ. Tất cả tàu thuyền tại bến du lịch Tuần Châu đều đã di chuyển ra sau các đảo đá để tránh bão. Mọi hoạt động ra khơi đã bị dừng từ 10h sáng 31/7. Các con đường ven biển ở Hạ Long thưa vắng du khách.

Đến 16h, xe máy vẫn lưu thông bình thường trên cầu Bãi Cháy. Bảo vệ ở đây cho biết chưa có thông tin về lệnh cấm xe. Bảo vệ tại một khu resort trên đảo Tuần Châu quấn các lá cờ đề phòng bão đến dù cho biết vẫn chưa cảm nhận được không khí của bão. 17h chiều 2/8, Hạ Long chìm trong mưa, nước dâng cao do triều cường. Ảnh: Việt Hùng

17:35 02/08

Bão số 3 cách Móng Cái khoảng 85 km

Đến 17h ngày 2/8, vị trí tâm bão Wipha cách Móng Cái khoảng 85 km, cách Hải Phòng khoảng 240 km, cách Nam Định khoảng 300 km. Sức gió mạnh nhất cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 12. Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 5-10km/h. Đồ họa: Nhân Lê

17:53 02/08

Cát Bà gió nhẹ trước khi bão số 3 đổ bộ

17h30 ngày 2/8, Đảo Cát Bà (Hải Phòng) bắt đầu có mưa nhỏ, gió không đáng kể. Các cửa hàng, cây ATM ven biển đóng cửa không phục vụ. Ảnh: Hoàng Đông

18:34 02/08

Người dân neo đậu tàu thuyền trú bão

Hàng trăm tàu thuyền của ngư dân nhiều tỉnh như Hải Phòng, Thanh Hóa tập trung tại âu thuyền thuộc quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) để tránh trú bão Wipha.

Anh Phạm Xuân Nhất (trú tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) tích trữ nhiều thực phẩm lên thuyền đánh cá của gia đình để sử dụng trong những ngày mưa bão. Anh Nhất cho biết tàu của anh đã neo đậu 3 ngày ở đây để tránh bão và sẽ ra khơi sau 2 ngày nữa.

Ảnh: Việt Linh.

18:46 02/08

Trong mấy ngày tránh bão, ông Hoàng Ngọc Châu (58 tuổi, Thủy Nguyên, Hải Phòng) tranh thủ vá lưới để sẵn sàng ra khơi sau bão. Nhiều người tranh thủ lên bờ đi chợ mua thêm gạo và mì gói để tích trữ lương thực. Ảnh: Hoàng Đông - Việt Linh.

18:53 02/08

Gần 100 người xúc cát đắp đê

Gần 100 người dân xã đảo Cái Chiên cùng 3 máy xúc liên tục xúc cát vào những bao tải nhỏ tạo thành hành lang bảo vệ rừng phi lao trước những cơn sóng lớn.

Trao đổi với Zing.vn, ông Bùi Thanh Tuấn, Bí thư xã Cái Chiên, huyện Hải Hà, cho biết do bão kết hợp với triều cường, tuyến đê Cái Bí và bãi phi lao đầu rồng đang có nguy cơ bị vỡ khi thủy triều dâng. Ảnh: Quốc Nam.

19:01 02/08

Hàng quán vắng vẻ trước giờ bão đổ bộ

Nhiều cửa hàng ăn uống ở Cát Bà (Hải Phòng) vắng vẻ. Anh Vi Trung Chiến chia sẻ lượng khách hàng những ngày này giảm 70%.

Ông Ngô Văn Đào tranh thủ xuống nhà họ hàng ở gần âu thuyền mượn quạt. Ông Đào cho biết khả năng đêm nay bão đổ bộ vào đất liền nên ngủ lại trên tàu để trông coi tài sản. Ảnh: Hoàng Đông - Việt Linh.

19:11 02/08

Đảo Cô Tô gió giật cấp 6-7

Trao đổi với Zing.vn, ông Trần Như Long, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô, cho biết hiện xã đảo có gió giật cấp 6, cấp 7 và mưa nhỏ. Dự kiến đêm nay bão đổ bộ ở Cô Tô.

Ngoài ra, toàn bộ hơn 300 khách du lịch trên đảo được chính quyền khuyến cáo không ra khu vực nguy hiểm khi bão đổ bộ. Chủ nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng cam kết không tăng giá vào dịp mưa bão.

19:21 02/08

Biển Đồ Sơn không bóng người

Lúc 19h, biển Đồ Sơn không một bóng người. Tại đây hiện không mưa, có gió nhẹ.

UBND Thành phố Hải Phòng yêu cầu cấm biển từ 17h chiều 2/8. Các khu vực đê biển có nguy cơ sạt lở đã được rào chắn cẩn thận. Ảnh: Mai An.

19:46 02/08

Bão cách Móng Cái 65 km

Lúc 19h, vị trí tâm bão vào khoảng 21,4 độ Bắc; 108,5 độ Đông, cách Móng Cái khoảng 65 km, cách Hải Phòng khoảng 210 km, cách Nam Định khoảng 290 km.

Sức gió mạnh nhất cấp 8-9 (60-90 km/h), giật cấp 12. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam, tốc độ khoảng 5-10 km/h. Ảnh: Việt Linh.

20:47 02/08

Hạ Long vắng vẻ

20h, đường phố Hạ Long vắng vẻ. Các con đường trung tâm chạy qua tháp đồng hồ cũng ít xe cộ. Các cửa hàng vẫn mở cửa nhưng vắng khách. Một nhóm người vẫn ra khu vực công viên Hạ Long câu cá.

Một người dân cho biết bão vẫn ở xa và không lớn, nhà kiên cố nên không lo lắng và cũng chưa chuẩn bị gì để đón bão. Ảnh: Việt Hùng.

21:09 02/08

Bão cách Móng Cái 60 km

Lúc 20h, vị trí tâm bão cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 60 km, cách Hải Phòng khoảng 200 km, cách Nam Định khoảng 290 km.

Sức gió mạnh nhất cấp 8-9 (60-90 km/h), giật cấp 12. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây tây nam, tốc độ khoảng 5-10 km/h.

21:10 02/08

Người Hạ Long đi câu cá trước giờ bão số 3 đổ bộ 20h ngày 2/8 tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), trời yên gió, không mưa. Trung tâm thương mại và các cửa hàng vẫn mở nhưng thưa khách.

21:43 02/08

Bão số 3 yếu dần

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát lúc 21h, vị trí tâm bão ở ngay phía đông Móng Cái (Quảng Ninh), cách Hải Phòng khoảng 200 km, cách Nam Định khoảng 250 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 10.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 5-10 km, men theo vùng bờ biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 7h sáng 3/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền các tỉnh Hải Phòng - Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/h), giật cấp 9.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam, sau đó đổi hướng di chuyển hướng tây, mỗi giờ đi được 10 km và suy yếu dần thành vùng áp thấp trên khu vực đất liền các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/h).

22:06 02/08

Móng Cái có gió giật mạnh, mưa nặng hạt

Trao đổi với Zing.vn, ông Lê Văn Ánh, Bí thư thành phố Móng Cái, cho biết từ 21h, TP Móng Cái bắt đầu có gió giật mạnh kèm theo mưa nặng hạt. Tại khu vực cầu Bắc Luân đang có mưa rất to.

Hiện ban lãnh đạo TP Móng Cái cùng đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh do Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng trực tiếp chỉ đạo, theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão để ứng phó kịp thời.

Trong hình là lực lượng biên phòng đang kiểm tra toàn bộ vị trí chốt chặn ở khu vực giáp ranh biên giới với Trung Quốc. Ảnh: Q.N.X.

22:52 02/08

Bão số 3 đang vào Móng Cái

Thông tín viên của Zing.vn ở Móng Cái cho hay địa phương này đang có gió giật mạnh và mưa lớn. Bộ đội Biên phòng đang tuần tra kiểm soát và hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa. Nước sông Ka Long đang dâng cao do mưa lớn.

23:31 02/08

Bão vào Quảng Ninh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 22h ngày 2/8, bão số 3 đã vào khu vực phía bắc tỉnh Quảng Ninh, cách Hải Phòng khoảng 190 km, cách Nam Định khoảng 230 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 10.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây nam với vận tốc 5-10 km/h. Sau đó, bão men theo vùng bờ biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Sáng 3/8, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu đất liền các tỉnh Hải Phòng - Nam Định với sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8.

Hiện, ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Các tỉnh ven biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa gió mạnh dần lên cấp 5-6, giật cấp 8.

Đêm nay, Hà Nội có mưa lớn với vũ lượng phổ biển 100-200 mm.

Nhóm Phóng viên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bao-so-3-do-bo-vao-quang-ninh-post973712.html