Bão số 3 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh phía Bắc

Trong ngày 4/8, hoàn lưu bão số 3 tiếp tục gây mưa lớn tại nhiều tỉnh/thành Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc, thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân tại các vùng chịu ảnh hưởng.

Tại tỉnh Thanh Hóa: Đến 16h chiều 4/8, mưa lũ do hoàn lưu sau bão gây ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã làm 3 người chết, 12 người mất tích, nhiều công trình giao thông, hạ tầng...bị tàn phá nặng nề.

Bản Sa Ná tan hoang sau bão số 3

Loading

Theo thống kê ban đầu, mưa lũ đã làm 2 người chết, 1 người mất tích tại Mường Lát; 1 người chết, 11 người mất tích tại huyện Quan Sơn; và hàng chục nhà dân, trường học, công trình công cộng hư hỏng nghiêm trọng, giao thông bị chia cắt một số xã chưa thể thực hiện công tác cứu trợ.

Mưa lũ cũng phá hoại 59 ngôi nhà của đồng bào các huyện Mường Lát, Quan Sơn, 65 ngôi nhà khác bị thiệt hại nặng, 907 nhà bị ngập khiến 16 hộ phải di dời khẩn cấp và 1.154 hộ phải sơ tán. Uớc tính thiệt hại về tài sản là 136 tỷ đồng. Giao thông trên các tuyến Quốc lộ 15, 15C, 217 qua huyện Mường Lát, Quan Sơn, Bá Thước... bị sạt lở 92 điểm, khối lượng sạt lở khoảng 31.000m3 và 15 điểm bị ngập.

Mưa bão khiến giao thông hư hỏng nặng nề.

Tại huyện Quan Sơn, đặc biệt là bản Sa Ná sau nhiều ngày bị cô lập bởi nước lũ lên cao. Đây cũng là bản bị thiệt hại nặng nề nhất cả người và tài sản của huyện Quan Sơn. sáng nay đoàn của Bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương tiếp. Ngoài ra lực lượng chức năng cũng đã tiếp cận được bản Son và bản Ché Lầu của xã Na Mèo để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn tiếp tế lương thực.

Tại Lạng Sơn: kể từ chiều 3/8, do mưa lớn, nước sông Kỳ Cùng dâng cao. Sáng ngày 4/8, lượng mưa tuy có giảm nhưng nước từ đầu nguồn vẫn dồn về, đoạn sông chảy qua thị trấn Na Sầm dâng cao làm ngập cầu Na Sầm. Trong 3 ngày mưa kéo dài, riêng tại huyện Yên Lãng có tới 44 điểm giao thông bị sạt lở, tắc nghẽn đường xuất nhập khẩu hàng hóa vào Cửa khẩu Na Hình.

Tại tỉnh Sơn La: trên địa bàn huyện Vân Hồ đã xảy ra mưa lớn, giông lốc. Tính đến ngày 4/8, mưa to gió lớn đã làm 1 nhà dân ở bản Bó, xã Quang Minh bị sập đổ; 7 hộ bị sạt lở, đá lăn phải di chuyển khẩn cấp người và tài sản tại các xã Quang Minh, Chiềng Xuân, Tân Xuân, Mường Tè; 13 hộ nhà bị tốc mái tại xã Mường Men, Mường Tè; 1 ha ngô bị đổ, gãy; tuyến đường từ xã Chiềng Khoa đi xã Mường Men tại cầu tràn Nà Tén bị nước ngập sâu. Tuyến quốc lộ 6 cũ từ xã Lóng Luông đi xã Chiềng Yên bị sạt lở, ô tô không di chuyển được… Còn tại huyện Mộc Châu, nhiều tuyến đường bị ngập lụt do mưa lớn. Nhiều điểm tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, thị trấn Mộc Châu và các xã Đông Sang, Mường Sang, Tân Lập..., cùng nhiều đoạn đường khác trên quốc lộ 6 chạy qua huyện Mộc Châu bị ngập lụt. Mưa lớn đã kéo theo bùn đất tràn vào một số nhà dân.

Tại tỉnh Quảng Ninh: sông Ka Long và sông Tiên Yên nước lũ dâng cao. Nước đục ngầu cuồn cuộn từ thượng nguồn đổ về mấp mé hai bờ và dự báo có thể dâng cao hơn nữa nếu mưa vẫn tiếp tục. Các hoạt động trên sông phải tạm ngừng…

Thanh Huyền

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/bao-so-3-gay-thiet-hai-nang-ne-tai-nhieu-tinh-phia-bac-post29719.html