Bão số 3 giật cấp 10, cách đất liền Thanh Hóa - Quảng Bình 190km

Bão số 3 đang mỗi lúc tiến gần đến đất liền, lúc 16h ngày 18/7, tâm bão còn cách Thanh Hóa - Quảng Bình khoảng 190km về phía Đông, cường độ cấp 8-9, giật cấp 10.

Thực tế tại trạm đảo Bạch Long Vỹ đã quan trắc gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Trên đất liền, đĩa mây giông của bão số 3 đã chờm vào khu vực đồng bằng Bắc bộ và Bắc miền Trung, gây mưa nhiều nơi.

Với tốc độ bão di chuyển 25-30km/h, khả năng trong tối và đêm nay (18/7), vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển từ Thái Bình đến Quảng Bình, sau đó bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở đất liền Bắc Trung Bộ.

Ảnh minh họa.

Bão đổ bộ ngoài tiếp tục gây mưa lớn kéo dài, ngay từ chiều tối nay, hoàn lưu bão cũng gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9 ở các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, Quảng Bình, riêng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh - nơi gần tâm bão nhất sẽ có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11.

Theo bảng cấp gió và sóng của các cơ quan khí tượng, gió cấp 6-7 có thể làm cây cối rung chuyển. Gió cấp 8-9 sẽ làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa, không thể đi ngược gió; biển động rất mạnh rất nguy hiểm đối với tàu, thuyền.

Chính vì vậy, người dân trong vùng nguy hiểm cần tuân thủ những quy định về di dời của chính quyền địa phương.

Hơn 5 vạn cây xanh bao phủ tòa nhà xanh nhất hành...

Bão số 3: Thanh Hóa chạy cắt lúa non, Hải Phòng...

52 năm tù cho ba đối tượng đâm chết bảo vệ...

Nên đọc

Theo VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/bao-so-3-giat-cap-10-cach-dat-lien-thanh-hoa---quang-binh-190km-d135476.html