Bão số 3 không gây thiệt hại lớn tại TP Móng Cái

Lúc 20 giờ ngày 2-8, bão số 3 đã đổ bộ vào khu vực TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh gây mưa to đến rất to kèm theo gió gật mạnh, tuy nhiên nhưng không có thiệt hại đáng kể, chỉ có một số tuyến đường bị ngập úng cục bộ và cây xanh gãy, đổ…

Cán bộ Đồn Biên phòng Hải Hòa triển khai lực lượng giúp dân bảo vệ hoa màu. Ảnh Viết Hà

Cán bộ Đồn Biên phòng Hải Hòa triển khai lực lượng giúp dân bảo vệ hoa màu. Ảnh Viết Hà

Theo ghi nhận của phóng viên, tính đến 16 giờ ngày 3-8, trên TP Móng Cái vẫn còn mưa, gió giật nhẹ. Nguy hiểm hơn, trên sông Ka Long tại khu vực TP Móng Cái nước dâng cao chảy xiết. Ngay sau khi bão số 3 đi qua, Đồn Biên phòng Hải Hòa, BĐBP Quảng Ninh phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai lực lượng cơ động đến các điểm xung yếu để nhanh chóng khắc phục hậu quả sau bão.

Nhiều cây cối trên địa bàn TP Móng Cái bị bật gốc, gãy, đổ. Ảnh Viết Hà

Khoảng 7 giờ, ngày 3-8, do lũ từ trên thượng nguồn đổ về, mực nước sông Ka Long dâng rất cao, đe dọa nghiêm trọng đến một số khu vực trũng thấp ở trung tâm TP Móng Cái. Cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, BĐBP Quảng Ninh nhận được tin báo của người dân trên sông Ka Long, thuộc khu vực Km2 có 1 đò chở bột mì đứt neo bị nước lũ cuốn trôi. Đội kiểm soát Biên phòng Km1, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã kịp thời cứu hộ, giúp chủ đò neo đậu an toàn.

Hiện, nước sông Ka Long chảy qua thành phố tiếp tục dâng lên rất cao. Các lực lượng chức năng tại TP Móng Cái đang dồn toàn lực chống lũ và nguy cơ sạt lở đất tại các vùng trũng, khu vực nguy hiểm.

Đồn Biên phòng Hải Hòa chủ động di dân về đơn vị trước khi bão đổ bộ vào đất liền. Ảnh Lê Đồng

Cán bộ Đồn Biên phòng Hải Hòa vận động người dân về đơn vị tránh bão. Ảnh Lê Đồng

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh, tính đến 16 giờ, ngày 3-8, bão số 3 không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ đêm ngày 2-8 đến chiều ngày 3-8, tại TP Móng Cái xuất hiện mưa lớn, khoảng 70 cây xanh đô thị bị gãy, đổ, nước lũ trên sông biên giới Ka Long dâng cao.

Mực nước ở sông Ka Long tại khu vực TP Móng Cái đang dần lên mức báo động. Ảnh Lê Đồng

Tại thời điểm bão số 3 đi qua, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, chằng buộc chắc chắn nhà cửa của người dân, các thuyền, đò trên sông biên giới, quan tâm bảo vệ các công trình cầu và tuyệt đối không để người dân lưu lại trên các tàu bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản. Sau khi bão số 3 đi qua, các đơn vị nhanh chóng phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng triển khai phương án khắc phục hậu quả sau bão.

Lê Đồng - Viết Hà

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bao-so-3-khong-gay-thiet-hai-lon-tai-tp-mong-cai/