Bão số 4 - Bebinca bẻ ngược hướng di chuyển vào vịnh Bắc Bộ

Ngày 14/8, bão số 4 được tăng tốc và mạnh lên sau khi bẻ ngược hướng di chuyển. Từ đêm 15/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa lớn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết sáng sớm 14/8, bão số 4 đang ở trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 90 km tính từ tâm bão.

Ngày và đêm nay, bão di chuyển chậm theo hướng đông rồi chuyển hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh thêm.

Bão số 4 hiện di chuyển chậm, sau khi quặt hướng sẽ tăng tốc và mạnh hơn. Ảnh: NCHMF.

Đến 4h sáng 15/8, tâm bão ở trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão ở cấp 8-9 (60-90 km/h), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110 km tính từ tâm.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6; phía bắc khu vực bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 5-10 km. Sáng sớm 16/8, tâm bão nằm ngay trên khu vực phía bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió không đổi.

Sau đó, bão di chuyển theo hướng tây hơi chếch nam, với vận tốc 15 km/h. Sáng sớm 17/8, tâm bão ở trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 90 km tính từ tâm bão.

Hình ảnh vệ tinh của bão số 4. Ảnh: NCHMF.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo từ đêm nay (14/8) đến ngày 15/8, Đông Bắc Bộ có mưa rải rác. Từ đêm 15 đến 17/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa to đến rất to (lượng mưa 250-350 mm/đợt).

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay (14/8), khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió tây nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-4 m.

Vùng biển vịnh Bắc Bộ, các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan mưa dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trà My

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bao-so-4-bebinca-be-nguoc-huong-di-chuyen-vao-vinh-bac-bo-post868647.html