Bão số 4 di chuyển chậm và có khả năng đổi hướng liên tục

(Moitruong.net.vn) – Với sức gió giật mạnh cấp 10, di chuyển chậm theo hướng Đông, mỗi giờ đi được khoảng 5km; sau bão có khả năng đổi hướng liên tục khi tiến về phía miền Bắc nước ta.

Dự báo đường đi của bão số 4 (Trung tâm Dự báo KTTV – QG)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 4h ngày 14/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (từ 60 – 75km/h)), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 có bán kính khoảng 90km tính từ tâm bão trở ra.

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển chậm theo hướng Đông, sau có khả năng đổi hướng đi, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 4h ngày 15/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 112,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 – 9 (từ 60 – 90km/h), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 có bán kính khoảng 110km tính từ tâm bão trở ra.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, Bắc biển Đông có gió xoáy mạnh cấp 6; riêng phía Bắc khu vực Bắc biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh. Vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên) trên biển Đông trong 24h tới nằm trong khoảng: Phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông.

Trong 48h tiếp theo, bão lại đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 – 10km. Đến 4h ngày 16/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vẫn duy trì cấp 8 – 9, giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 có bán kính khoảng 110km tính từ tâm bão trở ra.

Trong 72h tiếp theo, bão lại di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 4h ngày 17/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 106,4 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh đến Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm xuống cấp 8 (từ 60 – 75km/h), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 có bán kính khoảng 90km tính từ tâm bão trở ra. Độ rủi ro thiên tai do bão gây ra đạt mức cấp 3.

Các chuyên gia Khí tượng cho biết, đây là một cơn bão mạnh lên từ một vùng áp thấp được hình thành ngay trong lòng biển Đông, có hướng di chuyển khá dị thường trong thời gian qua. Vì vậy, người dân miền Bắc, đặc biệt là các tỉnh ven biển nam đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ cần chuẩn bị thật tốt các phương án phòng chống bão số 4. Thông báo khẩn cấp cho tàu thuyền trên biển di chuyển về bến bãi neo đậu chắc chắn.

Từ đêm nay (14/8) đến ngày 15/8, mưa gió bắt đầu bao phủ phía Đông Bắc Bộ, sau lan tỏa ra các khu vực khác; từ đêm 15 – 17/8, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa cả đợt dao động từ 250-350mm.

Hải Dương

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Nguồn MT&CS: https://moitruong.net.vn/bao-so-4-di-chuyen-cham-va-co-kha-nang-doi-huong-lien-tuc/