Bão số 4 giật cấp 11, 2360 ngư dân và 358 tàu thuyền đang trong vùng nguy hiểm

Bão số 4 đang di chuyển nhanh, dự báo trưa ngày 30/8, sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Đến nay, vẫn còn 258 tàu, với 2.360 ngư dân đang trong vùng nguy hiểm.

Hướng đi của bão số 4 vào lúc 9h ngày 29/08/2019. Ảnh: TTKTTVTW

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (bộ TN&MT) cho biết, cơn bão số 4 đang diễn biến phức tạp.

Vào khoảng 4h ngày 29/8, vị trí tâm bão số 4 ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách đất liền các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 480 km, cách đất liền các tỉnh Nghệ An - Quảng Bình khoảng 680 km về phía Đông.

Dự báo trong 12 - 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 20 km. Đến 7h sáng mai(30/8) tâm bão ở ngay trên khu vực ven bờ các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9, tức là 60 - 90 km/giờ, giật cấp 11.

Cũng theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới, vùng biển nguy hiểm với gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên là phía bắc vĩ tuyến 15 độ vĩ bắc.

TTXVN đưa tin, thống kê đến 6h hôm nay (29/8), bộ đội Biên phòng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 71.361 phương tiện/315.815 lao động biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 4.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, vùng biển nguy hiểm ảnh hưởng của cơn bão số 4 vẫn còn khoảng 385 tàu với 2.360 ngư dân đang hoạt động. Các cơ quan chức năng vẫn đang phối hợp với gia đình các chủ tàu kêu gọi các phương tiện này di chuyển tránh bão.

Thông tin trên báo Thanh Niên, cục Lãnh sự (bộ Ngoại giao) cũng đã gửi công hàm đến cơ quan chức năng của các nước Trung Quốc và Philippines, đề nghị tạo điều kiện cho các tàu Việt Nam tránh trú bão an toàn, và hỗ trợ cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cục Cứu hộ cứu nạn cũng cho biết bộ Quốc phòng đã có công điện yêu cầu các đơn vị trên địa bàn bão dự báo đổ bộ chủ động triển khai các biện pháp hỗ trợ địa phương, người dân ứng phó bão số 4.

Bên cạnh đó, bộ Quốc phòng cũng điều động 5 máy bay, 6 tàu hải quân, 5 tàu cảnh sát biển, 5 tàu biên phòng và 4 tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn ứng trực làm nhiệm vụ ứng phó cơn bão số 4.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/bao-so-4-giat-cap-11-2360-ngu-dan-va-358-tau-thuyen-dang-trong-vung-nguy-hiem-a290811.html