Bão số 4: Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu sơ tán các hộ dân vùng nguy hiểm ngay trong đêm

Để đối phó với cơn bão số 4 đang cận kề, tỉnh Thanh Hóa yêu cầu sơ tán toàn bộ những hộ dân trong vùng nguy hiểm ngay trong đêm 16.8.

Theo ghi nhận của Lao Động, trong ngày 16.8, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, tại tỉnh Thanh Hóa mưa to vẫn tiếp tục diễn ra trên diện rộng.

Người dân xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia khẩn trương di chuyển thuyền bè lên bờ trong chiều 16/8

Trước tình hình mưa bão diễn ra phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố ven biển chỉ đạo kiểm tra, rà soát các hộ dân sinh sống ở khu vực gần mép nước, trong phạm vi cách bờ biển 200m, tổ chức di dời sơ tán ngay các hộ dân ở khu vực nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn. Việc sơ tán dân khu vực ven biển và vùng núi phải thực hiện xong trước 22h ngày 16.8.

Cùng với đó, các lực lượng chức năng tổ chức canh đê, chủ động triển khai các phương án bảo đảm an toàn công trình đê điều, đặc biệt là cống dưới đê, các trọng điểm xung yếu, các tuyến đê đang thi công. Sẵn sàng phương án hộ đê khi sự cố xảy ra.

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh có 7.443 phương tiện nghề cá với 7.747 lao động đã đến nơi tránh trú an toàn. Chiều cùng ngày các địa phương đã thực hiện lênh cấm biển và yêu cầu người dân tuyệt đối không ở lại trên các tàu thuyền, lồng bè và chòi canh nuôi trồng thủy sản.

Được biết, tại huyện miền núi Thường Xuân vào chiều tối 16.8, đã tổ chức sơ tán 96 hộ/325 nhân khẩu tại các xã Yên Nhân, Bát Mọt ra khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ ống, lũ quét.

Tại xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) khẩn trương ứng phó trước cơn bão

Quách Du

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/bao-so-4-tinh-thanh-hoa-yeu-cau-so-tan-cac-ho-dan-vung-nguy-hiem-ngay-trong-dem-625677.ldo