Bão số 5 đi qua, cảnh báo nguy cơ lũ quét sạt lở ở khu vực Nam Trung Bộ

Ngày 31/10, bão số 5 đã suy yếu dần và di chuyển sang Campuchia, tuy nhiên tình trạng mưa lớn vẫn diễn ra tại nhiều nơi. Một số tỉnh Nam Trung Bộ có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc Gia, sáng nay (31/10) áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5 tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Vào lúc 7h vị trí tâm vùng áp thấp đã ở trên lãnh thổ Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Trong 6 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây và tan dần.

Tuy bão đã đi qua nhưng tình hình mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, đô thị ở các tỉnh Trung Bộ còn diễn biến phức tạp, cần chú ý theo dõi.

Hiện nay, ở khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đã có mưa vừa, mưa to đến rất to.Trong khoảng 1-3 giờ tới, trên khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 70mm.

Trong 3-6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định.

Chiều 31/10, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa vừa và to tại khu vực phía Bắc Tây Nguyên, Bình Định, Phú Yên. Lượng mưa sẽ giảm dần từ đêm 31/10

Trong chiều và đêm nay, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, ngày mai mưa giảm.

Trong ngày 1-2/11, ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa rất to, ở Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to.

Cảnh báo, từ ngày 4-5/11 trở đi, mưa lớn có khả năng xuất hiện trở lại ở các tỉnh Nam Trung Bộ.

Bá Di

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bao-so-5-di-qua-canh-bao-nguy-co-lu-quet-sat-lo-o-khu-vuc-nam-trung-bo-a454676.html