Bão số 6 cường độ thất thường, ảnh hưởng từ Đà Nẵng - Bình Thuận

Dự kiến bão số 6 đổ bộ đất liền ngày 10-11/11. Vùng ảnh hưởng từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có thể tới cả khu vực miền Đông Nam Bộ.

Tại cuộc họp ứng phó bão số 6 của Thường trực BCĐ TƯ về Phòng chống thiên tai sáng nay, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, trong 24h qua, bão số 6 di chuyển chậm theo hướng Đông, sức gió cấp 9-10, giật cấp 11.

Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm

Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm

Dự kiến trong hôm nay bão di chuyển chậm theo hướng Đông, tối và đêm nay đổi hướng Tây Nam, rồi hướng Tây và hướng về đất liền Việt Nam.

Về cường độ cơn bão, theo ông Khiêm, các trung tâm dự báo lớn của thế giới đánh giá có sự thay đổi liên tục, có lúc tăng lên, có lúc giảm.

Khoảng đêm nay, bão số 6 đổi hướng di chuyển về phía đất liền. Trên biển bão mạnh nhất, cấp 11-12, giật cấp 14, vào gần bờ giảm cấp. Thời gian ảnh hưởng khoảng ngày 10-11/11.

Vùng ảnh hưởng từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có thể ảnh hưởng tới cả khu vực miền Đông Nam Bộ.

Từ ngày 9-12/11, khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa, Tây Nguyên lượng mưa tạm thời dự báo từ 200-300mm.

3 tàu đang mất liên lạc

Theo báo cáo nhanh của Cơ quan thường trực Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đến 6h sáng nay đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 47.330 phương tiện/243.063 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão.

Hiện còn 3 tàu/33 lao động của Quảng Ngãi đang neo dù tại phía Tây Trường Sa, chưa liên lạc được (QNg 90503/11 LĐ; QNg 95028/12 LĐ; QNg 90575/10 LĐ).

Có 31 tàu/170 lao động (Bình Định) hoạt động ở khu vực từ 09010’-11030’ Vĩ Bắc, 117000’-119030’ Kinh Đông đề nghị cơ quan chức năng liên hệ với phía Philippines được vào tránh trú bão.

Đại tá Trần Văn Đình, Trưởng Phòng Cứu hộ cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết thêm, hiện đơn vị duy trì gần 5.000 cán bộ chiến sỹ và hơn 200 phương tiện ứng trực sẵn sàng khi có yêu cầu cứu nạn cứu hộ.

Đại tá Trần Văn Đình

Các tỉnh đã tổ chức bắn pháo hiệu đêm qua và sáng nay ở 18 điểm.

Về 3 tàu với 33 lao động của Quảng Ngãi chưa liên lạc được, Đại tá Đình thông tin, các tàu này đi theo đoàn có 9 tàu. Gia đình của 3 tàu và các lao động này cũng chưa liên lạc được với họ.

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Nguyễn Trường Sơn đề nghị phía Bộ đội Biên phòng tiếp tục làm việc với gia đình các thuyền viên của 3 tàu để nắm bắt thông tin và sớm có liên lạc.

Ông cũng yêu cầu phía Trung tâm dự báo khí tượng theo dõi chặt chẽ cơn bão, có bản tin sớm về quỹ độ và cường độ bão để đưa thông tin mới nhất tới người dân, chuẩn bị tốt cho công tác ứng phó bão.

Hương Quỳnh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/bao-so-6-cuong-do-that-thuong-anh-huong-da-nang-binh-thuan-585834.html?vnn_source=trangchu&vnn_medium=box-thoi-su1