Bão số 6 gây mưa lớn tại miền Trung-Tây Nguyên, sẵn sàng di dời dân

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Quốc gia, hiện nay, bão số 6 đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Tuy nhiên, hoàn lưu sau bão tiếp tục gây mưa lớn cho các tỉnh miền Trung.

Tại khu vực các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai và Lâm Đồng đang có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa trong 3 giờ vừa qua (từ 15-17h ngày 24/9) được ghi nhận tại một số nơi như Phước Chiên 94,2mm (Bình Thuận), La Pior 73,2mm (Gia Lai), Ninh Tân 69mm (Khánh Hòa), Hồ Núi Một 53,4mm (Bình Định)…

Dự báo, trong khoảng 1-3 giờ tới, khu vực các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai và Lâm Đồng tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Trong 3-6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại một số khu vực tỉnh Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai và Lâm Đồng.

Trước tình hình mưa lớn vẫn xảy ra ở các tỉnh, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng thấp trũng; sẵn sàng triển khai phương án di dời dân đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Vẫn chưa tìm thấy 2 ngư dân mất tích

Về tình hình trên biển Đông, theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao ở khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trong chiều tối và đêm nay (24/9), ở vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-3m; biển động. Từ ngày mai (25/9), gió hoạt động yếu dần.

Đáng chú ý, theo Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, đến chiều tối nay, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy 2 ngư dân Bình Định (trên tàu có số hiệu BĐ 91549TS) mất tích trên biển sau khi bị tàu hàng Thái An đâm chìm vào tối 23/9. Hiện, lực lượng chức năng tại Bình Định đang huy động 4 tàu cá, 3 tàu hàng, 2 ca nô của Biên phòng thực hiện tìm kiếm.

Về thiệt hại cơn bão số 6, theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, đến nay có 39 nhà hư hỏng, tốc mái, 2 trường học bị hư hỏng, 126 ha lúa bị ngập, 34 ha hoa màu, 1 đập dâng và 1 trạm bơm bị hư hỏng, xảy ra 16 điểm sạt lở với khối lượng 910m3... do bão số 6 gây ra.

Tối 24/9, văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Bình cho hay, anh Nguyễn Minh Hòa (SN 1986, ở Hà Nội, thuyền viên Tàu Long Sơn 38 vào cảng Hòn La trú tránh bão số 6) bị neo tàu va đập làm gãy chân.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với các lực lượng tổ chức sơ cứu, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Theo thông tin từ văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Bình, mưa lớn trong 2 ngày qua làm nhiều tuyến đường tại Dân Hóa, xã Minh Hóa (Minh Hóa – Quảng Bình) ngập sâu, không qua lại được.

Các ngầm tràn tại huyện Bố Trạch, nước lên cao từ 0,2-0,5m làm ách tắc giao thông cục bộ như ở Ngầm Bùng km562+200; ngầm Khe Ngát; ngầm Cà Roòng; ngầm tràn tại Km20…

Đặc biệt tại ngầm đường tàu, xã Tây Trạch (Bố Trạch – Quảng Bình), nước chảy rất mạnh làm bong tróc, xói lở khoảng 70m đường giao thông, giao thông gặp nhiều khó khăn.

Nhiều tuyến đường nội tỉnh như QL.9B, QL.9E, QL.15 bị ngập cục bộ gây tắc đường. Tại km 75 đường HCM nhánh Tây đoạn qua xã Trường Sơn bị sạt khoảng 90m3, ô tô không qua lại được.

Hiện tại, tỉnh Quảng Bình đang chỉ đạo các địa phương gấp rút triển khai các biện pháp 4 tại chỗ và tổ chức các chốt chặn, cảnh báo các nguy cơ ở vùng ngập, nguy cơ sạt lở đất nhằm hạn chế tốt đa thiệt hại về người và tài sản của người dân.

Dương Hưng-Hoàng Nam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bao-so-6-gay-mua-lon-tai-mien-trung-tay-nguyen-san-sang-di-doi-dan-post1379358.tpo