Bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Lúc 23h ngày 10/11, bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ngay trên bờ biển các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia.

Vị trí tâm bão lúc 18 giờ hôm nay (10/11). Ảnh: VTV

Vị trí tâm bão lúc 18 giờ hôm nay (10/11). Ảnh: VTV

Tháp cẩu cao chót vót quay như "chong chóng" trước giờ bão số 6 đổ bộ khiến người dân TP. Quy Nhơn, Bình Định thót tim. Clip: Trương Định

Hai người dân Khánh Hòa mắc kẹt trên biển

Vào lúc 17h ngày 10/11, Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Khánh Hòa nhận được tin báo từ huyện Vạn Ninh có 2 người dân (nuôi trồng thủy sản ở khu vực lạch Cổ Cò, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh) đang bị mắc kẹt trên bè nuôi trồng thủy sản. Vị trí bị mắc kẹt là 12,37 độ vĩ Bắc - 109,22 độ kinh Đông, trước bến đò Bãi Tranh, gần lạch Cổ Cò, thuộc thôn Ninh Tân, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh.

Người dân huyện Vạn Ninh nuôi trồng hải sản lồng bè trên biển

Theo UBND huyện Vạn Ninh, vào sáng 10/11, toàn bộ hộ nuôi trồng thủy sản nơi đây đã được vận động di chuyển lên bờ tránh trú bão số 6. Nhưng trưa ngày 10/11, những người dân này đã tự ý ra lại lồng bè, đến chiều cùng ngày, khi bão số 6 tiếp cận gần bờ hơn, sóng to gió lớn nên không thể quay trở vào bờ. Hiện trong điều kiện sóng lớn, các tàu thuyền của địa phương không thể tiếp cận khu vực này nên huyện Vạn Ninh đã yêu cầu hỗ trợ ứng cứu.

Huy động xe bọc thép ứng cứu người dân vùng bão

Ngày 10/11, thiếu tướng Cao Phi Hùng, Phó Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, đơn vị đã huy động 562 canô, xuồng, 638 ôtô các loại, 26 xe đặc chủng, xe chỉ huy, xe thông tin để giúp dân ứng phó, khắc phục hậu quả lũ lụt.

Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định huy động 2 xe bọc thép BRDM-2 sẵn sàng chờ lệnh ứng cứu dân trong tình huống xấu khi bão số 6 đổ bộ. Ảnh: Tr.Định

Trong đó, 10 xe bọc thép BRDM - 2 được chia ra nhiều địa phương, sẵn sàng chờ lệnh ứng cứu khi có tình huống xấu. Loại xe bọc thép này nặng gần 8 tấn; dài gần 6 m; rộng gần 2,4 m; cao 2,3 m; sức chứa hơn 10 người cùng hàng hóa; có khả năng lội nước để vào vùng ngập lụt, chia cắt.

Hủy hàng chục chuyến bay

Cục Hàng không thông báo đóng cửa một số sân bay vào chiều tối 10 và sáng 11/11, do ảnh hưởng của bão số 6, như: Sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa), Phù Cát (Bình Định), Pleiku (Gia Lai)…

Vietnam Airlines thông báo hủy 12 chuyến bay trong ngày 10/11, gồm: VN1651/VN1650 giữa Hà Nội - Phú Yên; VN1396/VN1397, VN1625/VN1624 giữa TPHCM/Hà Nội - Quy Nhơn; VN1384/VN1385 giữa TPHCM - Đà Lạt, VN1603 giữa Hà Nội – Buôn Mê Thuột, VN1915/VN1914 giữa Đà Nẵng - Buôn Mê Thuột, VN1415 giữa Buôn Mê Thuột - TPHCM...

Nhà nghỉ hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho người dân

Nhà nghỉ Nam Trân (xã Tam Quan Nam) và nhà nghỉ Hoa Hồng (xã Tam Quan Bắc, cùng ở huyện Hoài Nhơn) sẽ hỗ trợ miễn phí chỗ ở cho những gia đình có người già, trẻ nhỏ, nhà ở không đảm bảo, có nguy cơ tốc mái.

Anh Trần Văn An (27 tuổi - chủ nhà nghỉ Hoa Hồng) cho biết: “Nhà nghỉ tôi có 9 phòng, thấy dự báo bão sẽ đổ bộ vào địa phương nên cũng muốn hỗ trợ cho người dân chỗ ở để tránh bão cho an toàn chứ đợt bão số 5 vừa rồi nhiều ngôi nhà của người dân cũng bị đổ sập”.

Anh An cho biết thêm, nếu người dân có nhu cầu chỗ ở nhưng khó khăn về phương tiện thì anh sẽ đến tận nơi để chở. Ngoài ở miễn phí, người dân đến trú bão sẽ được hỗ trợ về thức ăn, nước uống nếu có nhu cầu.

Vị trí tâm bão lúc 18 giờ hôm nay (10/11). Ảnh: VTV

Bão giảm cấp trước giờ đổ bộ

19h hôm nay (10/11), tâm bão số 6 ngay trên vùng biển gần bờ các tỉnh Bình Định-Phú Yên-Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất: Cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 12. Như vậy sức gió của cơn bão này lại tiếp tục giảm thêm 1 cấp so với lúc 18h.

Giảm thiểu thiệt hại do bão số 6 gây ra

Tại cuộc họp ứng phó với bão số 6 diễn ra sáng 10/11 tại Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài đề nghị các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ trong công tác đảm bảo an toàn tàu thuyền.

Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai Trần Quang Hoài phát biểu. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Đồng thời các lực lượng di dời, sơ tán khẩn cấp dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực ven biển, cửa sông, các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu; kiên quyết không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm.

Các lực lượng chức năng cần chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn tại các khu vực thường xảy ra sự cố...

Hai người dân Khánh Hòa bị mắc kẹt trên biển được đưa vào bờ an toàn

Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Vào lúc 21h30 tối 10/11, lực lượng chức năng của huyện Vạn Ninh đã đưa được hai người dân bị mắc kẹt trên biển vào thôn đảo Ninh Tân, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, an toàn. Sức khỏe hai người dân này ổn định.

Ông Nguyễn Đắc Tài (bên trái ảnh) trả lời phóng viên khi đang trực phòng chống bão số 6 tại huyện Vạn Ninh.

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, hai người dân bị mắc kẹt trên biển là ông Bùi Văn Hết (SN 1978) và Trần Hữu Sơn (SN 1986, cùng ở xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh).

Bão số 6 suy yếu khi đổ bộ đất liền

Hồi 20 giờ tối 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 6. (Ảnh: TTKTTVQG)

Bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào đất liền các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 11/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên đất liền Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 7.

Mưa to trên diện rộng

Phú Yên - Bắc Khánh Hòa đang trong vùng mắt bão nên mưa tạm giảm, từng dải mây gây mưa đang hướng về Bình Định, Gia Lai.

Dự báo trong đêm nay, sáng sớm mai bão đi sâu vào đất liền Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tây Nguyên. Nam miền Trung, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ sẽ có mưa dồn dập, riêng Tây Nguyên có mưa to đến rất to.

Bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Lúc 23h ngày 10/11, bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ngay trên bờ biển các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia. Cường độ giảm xuống dưới cấp 6.

Trên đất liền các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Ở Gia Lai, Đắc Lắk gió giật cấp 6.

Vùng ven biển các tỉnh từ Bình Định đến Phú Yên có nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao 1,5 - 2,5m.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 6, ở các tỉnh/thành từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên có mưa to, có nơi mưa rất to (tổng lượng mưa phổ biến 50- 150mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ); khu vực Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm/24 giờ).

(Tiếp tục cập nhật)

Nguyễn Hoài - Công Hoan - Trương Định

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/bao-so-6-suy-yeu-thanh-ap-thap-nhiet-doi-1484920.tpo