Bão số 6 tiến gần quần đảo Hoàng Sa và có thể yếu dần

Bão số 6 (Nesat) có thể duy trì cấp 12-13 trong ngày hôm nay, sau đó suy yếu dần.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 18.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ vĩ bắc; 114,2 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía đông bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118 - 149km/giờ), giật cấp 15, di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ khoảng 5km/giờ. Dự báo bão có thể duy trì cường độ hiện tại trong 12 giờ tới, sau đó suy yếu dần.

Dự báo vào lúc 4 giờ ngày 20.10, bão di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ 10-15km/giờ, cách Quảng Bình 100km về phía bắc, cách Hà Tĩnh 120km về phía đông nam; cấp độ gió cấp 8, giật cấp 10 trên khu vực Bắc Biển Đông; khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam có cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ được 10-15km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp.

Trong 24-48 giờ tới (tính từ 4 giờ ngày 18.10), khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 11-12, giật cấp 14. Biển động dữ dội.

Vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và giông mạnh; gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.

Hà Tĩnh ban hành công điện ứng phó bão số 6

Để chủ động ứng phó với bão số 6 (bão Nesat), Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đã có công điện yêu cầu các địa phương, ban ngành triển khai công tác phòng chống bão.

Theo đó, các địa phương, ban ngành chức năng theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền (bao gồm cả tàu vận tải, tàu du lịch) đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm (vùng nguy hiểm được cập nhật theo các bản tin dự báo).

Tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ phương tiện để xử lý kịp thời tình huống xấu có thể xảy ra; sẵn sàng các biện pháp bảo đảm an toàn về người, tài sản trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản.

Một khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão tại Hà Tĩnh

Một khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão tại Hà Tĩnh

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống.

P.V

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/bao-so-6-tien-gan-quan-dao-hoang-sa-va-co-the-yeu-dan-188404.html