Bão số 7 đang ở giai đoạn mạnh nhất, không khí lạnh đang tràn xuống gây mưa rét cho miền Bắc vào cuối tuần

Sáng 1/11, bão Nalgae tăng thêm một cấp, sức gió đạt cấp 11-12, giật cấp 14, tới ngày 3 - 4/11, không khí lạnh được tăng cường khiến miền Bắc giảm nhiệt, trời mưa dông.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết lúc 7h ngày 1/11, tâm bão Nalgae cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550 km về phía đông - đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 11-12, giật cấp 14.

Vị trí, đường đi của bão số 7. Ảnh: NCHMF

Tới 7h ngày mai, bão di chuyển theo hướng bắc - tây bắc với tốc độ 10 km/h. Vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540 km về phía bắc - đông bắc. Sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Sau đó bão giữ nguyên tốc độ nhưng đổi hướng tây tây bắc. Đến sáng 3/10, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông, sức gió cấp 6-7 và ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Do ảnh hưởng bão, vùng biển phía bắc của bắc Biển Đông hôm nay có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-12, giật cấp 14, biển động dữ dội. Sóng biển cao 6-8 m, vùng gần tâm bão 9-11 m. Vùng biển phía nam của bắc Biển Đông (gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công điện gửi các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bình Thuận, yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tổ chức kiểm đếm tàu thuyền trong vùng có nguy cơ ảnh hưởng, giữ liên lạc với chủ các phương tiện, sẵn sàng lực lượng ứng cứu khi cần thiết.

Miền Bắc có thể đón không khí lạnh từ 3-4/11.

Theo cơ quan khí tượng, tới khoảng ngày 03-04/11, áp cao lạnh lục địa có khả năng được tăng cường trở lại, sau có cường độ ổn định. Khoảng từ ngày 04-05/11, rãnh áp thấp xích đạo có khả năng hình thành trở lại và tác động đến thời tiết khu vực Nam Bộ; sau suy yếu và mờ dần đi.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định; từ khoảng ngày 04-05/11, áp cao cận nhiệt có cường độ suy yếu dần; sau đó từ khoảng ngày 07-08/11, hoạt động mạnh trở lại. Từ khoảng ngày 03-07/11, nhiễu động trong đới gió Đông trên cao có khả năng được hình thành và tác động đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Phía Đông Bắc Bộ từ đêm 03-06/11, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời lạnh. Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày 04-07/11, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; sau có mưa rào và dông rải rác. Nam Bộ từ ngày 04-05/11, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Bão số 7 giật cấp 12, đang tiến vào Hoàng Sa

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bao-so-7-dang-o-giai-doan-manh-nhat-khong-khi-lanh-dang-tran-xuong-gay-mua-ret-cho-mien-bac-vao-cuoi-tuan-172221101092728882.htm