Bão số 8 giật cấp 10, dông lốc xuất hiện ở Bắc Bộ

Bão số 8 có tên quốc tế là Guchol có gió giật cấp 10 và dự đoán sẽ suy yếu thành vùng áp thấp. Trong khi đó, Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa rào và dông lốc vào sáng mai, 7/9.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, vào lúc 16h hôm nay (6/9), cơn bão Guchol đạt tốc độ gió mạnh nhất là 65 km/h, giật cấp 10.

Trong đêm nay và ngày mai, bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được 15 km. Đến 16h ngày 7/9, vị trí tâm bão nằm trên vùng biển phía đông nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão khoảng 65 km/h, giật cấp 10.

Vị trí và hướng di chuyển của cơn bão Guchol chiều 6/9 và 2 ngày tiếp theo. Ảnh: NCHMF.

Vị trí và hướng di chuyển của cơn bão Guchol chiều 6/9 và 2 ngày tiếp theo. Ảnh: NCHMF.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Guchol, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông xuất hiện mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh.

Dự kiến, vào lúc 16h ngày 8/9, bão sẽ suy yếu thành vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất giảm xuống còn 35 km/h.

Cùng lúc, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nén, đêm 6/9 và sáng 7/9, Bắc Bộ nhiều khả năng xuất hiện mưa rào và dông lốc gió giật mạnh trên diện rộng, vùng núi có nơi mưa vừa và mưa to.

Trà My

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bao-so-8-giat-cap-10-dong-loc-xuat-hien-o-bac-bo-post777573.html