Bão số 9 bắt đầu tăng cấp, Khánh Hòa đến Bà Rịa-Vũng Tàu ra lệnh cấm biển

Bão số 9 đang mạnh lên hướng vào các tỉnh Khánh Hòa đến Bà Rịa-Vũng Tàu. Các tỉnh nằm trong tâm bão đã ra lệnh cấm biển, lên kế hoạch di dân để đảm bảo an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, sáng nay (23/11), bão số 9 – USAGI đã bắt đầu mạnh lên.

Hồi 10 giờ sáng nay, tâm bão số 9 cách đảo Phú Quý khoảng 360km, cách Phan Rang (Ninh Thuận) khoảng 370km, cách Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) khoảng 560km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh lên cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 180km tính từ tâm bão.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 9 (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 10 giờ ngày 24/11, vị trí tâm bão cách đảo Phú Quý khoảng 70km, cách Phan Rang (Ninh Thuận) khoảng 130km, cách Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) khoảng 270km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 220km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 80km tính từ tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão nên ở khu vực phía Tây vùng biển giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10, giật cấp 12; biển động rất mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, đi vào đất liền các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ với cường độ mạnh cấp 7-8, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 kết hợp với không khí lạnh, từ ngày hôm nay (23) đến 26/11 ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận và Nam Tây Nguyên có mưa rất to (300-500mm/đợt); Bắc Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to (100-200mm/đợt).

Người dân chằng chống nhà cửa trước khi bão đổ bộ (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

Nhiều tàu, thuyền đã vào nơi tránh trú an toàn (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

Trước tình hình bão số 9 đang rất nguy hiểm, các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ đã ra lệnh cấm biển, di dời người dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn; kêu gọi tàu, thuyền vào bờ, nơi tránh trú an toàn.

Tại Khánh Hòa: Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Vinh đã ra công điện yêu cầu các tàu đánh bắt thủy sản, các tàu du lịch và các phương tiện đường thủy khác không được ra khơi kể từ 12 giờ ngày 23/11 cho đến khi kết thúc bão.

Đối với các ngư dân, các hộ đang nuôi trồng thủy sản trên các lồng, bè trên biển bắt buộc phải trở vào bờ trước 16 giờ ngày 23/11. Cáp treo Vinperland ngưng hoạt động kể từ 14 giờ ngày 23/11.

Sơ tán, di dời các hộ dân ở các vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu do mưa lớn, vùng ảnh hưởng của xả lũ hồ chứa hoàn thành trước 16 giờ ngày 23/11.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến bão để chỉ đạo các trường học các biện pháp gia cố, bảo vệ các cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của các trường.

Chủ động cho học sinh nghỉ học trong các ngày bão, mưa lũ lớn ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh (từ chiều 23/11 đến hết ngày 25/11).

Tỉnh Ninh Thuận đã ra lệnh cấm biển, kêu gọi tàu thuyền vào bờ (Ảnh: Báo Ninh Thuận)

Tại Ninh Thuận: Chủ tịch UBND tỉnh cũng ra công điện nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi đánh bắt và hoạt động trên biển kể từ 10 giờ ngày 23/11.

Tiếp tục tổ chức rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền (kể cả các tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch), nhất là đối với các tàu thuyền hoạt động xa bờ để hướng dẫn di chuyển không đi vào vùng nguy hiểm hoặc kêu gọi về nơi tránh trú an toàn.

Tỉnh Bình Thuận họp khẩn, ra lệnh cấm biển, chủ động ứng phó với bão số 9 (Ảnh: Báo Bình Thuận)

Tại Bình Thuận: Từ chiều 22/11, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai- Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương về chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 9.

Sau khi tiếp nhận các thông báo, công điện và các bản tin về diễn biến của bão, ông Hai đã chỉ đạo nghiêm cấm tàu thuyền, các phương tiện vận tải từ 16 h ngày 22/11.

Cử lực lượng hướng dẫn, tổ chức sắp xếp, neo đậu tàu thuyền chắc chắn; kéo tàu nhỏ lên bờ; đảm bảo an toàn cho người và phương tiện; sẵn sàng di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm khi có bão.

Người dân đưa thuyền vào bờ, chằng buộc an toàn (Ảnh: Báo Bà Rịa – Vũng Tàu)

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu: Ban Chỉ huy Phòng Chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy BĐBP kiểm đếm, quản lý chặt chẽ tàu thuyền, không cho ra khơi từ 20 giờ ngày 22/11; giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện để kịp thời xử lý các tình huống xấu xảy ra. Việc cho tàu cá ra khơi hoạt động trở lại sẽ được thực hiện khi có tin cuối cùng về cơn bão số 9.

Sáng 23/11, đoàn lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình triển khai công tác phòng chống, ứng phó với bão số 9 tại các huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Long Điền và TP.Vũng Tàu.

Triệu Quang

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/bao-so-9-bat-dau-tang-cap-khanh-hoa-den-ba-ria-vung-tau-ra-lenh-cam-bien-932990.html