Bão số 9 có thể vượt cấp 13 khi đổ bộ miền Trung

Theo dự báo của nhiều nguồn quốc tế, bão số 9 (Molave) sẽ đổ bộ vào khu vực Quảng Nam – Bình Định vào ngày 28/10 với sức gió giật trên cấp 13.

Dự báo sức mạnh và đường đi của bão số 9 trên trang cảnh báo bão của Hải quân Mỹ (JTWC).

Trên trang cảnh báo bão của Hải quân Mỹ (JTWC), các thông tin về bão số 9 (Molave) đã được cập nhật ngay sau khi bão số 8 (Saudel) tiến vào Biển Đông.

Tính đến chiều 25/10, bão số 9 vẫn đang ở khu vực phía Đông của Philippines, sức gió vào khoảng từ 65 – 80 knots, tương đương cấp 12, giật cấp 13 trên thang Beaufort thông dụng.

Theo JTWC, trong 3 ngày tới, bão số 9 sẽ liên tục mạnh lên trong khi di chuyển về phía Tây. Cụ thể, đến ngày 28/10, thời điểm được cho là sẽ đổ bộ vào bờ biển miền Trung Việt Nam, sức gió có thể lên tới 85 – 105 knots, tương đương cấp 14, giật cấp 16.

Trong khi đó, trang mạng của Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) lại đưa ra nhận định có phần khác biệt theo hướng nhẹ hơn.

Cụ thể, JMA cho biết ngày 25/10, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 9 đang ở mức 55 knots, tương đương cấp 10 và giật 80 knots tương đương cấp 13.

Dù có chung nhận định bão số 9 sẽ đổ bộ vào miền Trung Việt Nam vào ngày 28/10, nhưng JMA đưa ra dự báo nhẹ hơn so với JTWC. Theo đó, JMA cho rằng khi đổ bộ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão ở mức 65 knots tương đương cấp 12 và giật 95 knots, tương đương cấp 15.

Sang ngày 29/10, cả JTWC và JMA đều dự báo bão số 9 tiếp tục di chuyển về phía Tây, đi qua Campuchia và Thái Lan rồi tan trên đất Thái Lan.

Dự báo sức mạnh và đường đi của bão số 9 trên trang mạng của Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA).

Về đường đi của bão số 9, 2 trang dự báo của Mỹ và Nhật Bản đều nhận định sẽ đổ bộ vào khu vực Nam Trung Bộ của Việt Nam trong ngày 28/10, nhiều khả năng tâm bão sẽ đi qua khu vực giữa Quảng Nam và Bình Định.

Trước đó, ngày 25/10 bão số 9 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các quần đảo của Philippines, sau đó đến ngày 26/10 sẽ tiến vào Biển Đông và di chuyển trên vùng biển ngày trong cả ngày 27/10.

Hiện nay, để đối phó với bão số 9 (Molave), chính quyền Philippines đã cho sơ tán gần 2.000 người trong khi cơ quan dự báo khí tượng của nước này cho rằng bão sẽ tiếp tục tăng cấp khi đổ bộ vào đảo Luzon.

Theo Reuters, cơ quan này của Philippines còn cho rằng, Molave có khả năng đạt cấp độ siêu bão vào tối 28/10.

Trước khi Molave đổ Philippines, bão số 8 (Saudel) cũng đã gây ra ngập lụt trên diện rộng ở tỉnh Quezon, thuộc vùng Calabarzon, phía Đông Nam của thủ đô Manila.

Tùng Đinh

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/bao-so-9-co-the-vuot-cap-13-khi-do-bo-mien-trung-d276012.html