Bão số 9: Đường ngập sâu hàng mét, người dân TP Hồ Chí Minh bì bõm dắt xe trong đêm

Cơn mưa kéo dài từ trưa 25/11 đến đêm cùng ngày do ảnh hưởng bão số 9 đã làm hầu như toàn bộ các tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh ngập nặng, có nơi ngập sâu hơn 1m khiến giao thông tê liệt. Nước ngập cũng tràn vào nhiều nhà dân. Dự báo trong ngày hôm nay, 26/11, mưa bão vẫn tiếp tục, nhiều người dân đang lo lắng không biết có thể vượt qua mưa ngập để đến công sở làm việc hay không.

Đến 22 giờ ngày 25/11, mưa lớn kèm theo gió mạnh vẫn đang diễn ra trên diện rộng tại TP Hồ Chí Minh.

Ghi nhận tại địa bàn quận Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Thạnh, Thủ Đức… hầu hết các tuyến đường ngập sâu trong biển nước. Trong đó, tuyến đường Phan Huy Ích (quận Gò Vấp) ngập sâu hơn 1m, khiến hàng loạt phương tiện xe máy, ô tô lưu thông qua đây bị chết máy, phải dắt bộ trong mưa.

Nước cũng đã tràn vào nhà dân, các cửa hàng kinh doanh hai bên đường khiến cuộc sống bị đảo lộn.

Đường Phan Huy Ích ngập sâu trong nước khiến các phương tiện lưu thông đều bị chết máy.

Đường Phan Huy Ích ngập sâu trong nước khiến các phương tiện lưu thông đều bị chết máy.

Nhiều thanh niên giúp đẩy chiếc xe ô tô chết máy trên đường Phan Huy Ích qua điểm ngập.

Nước ngập tràn vào các cửa hàng trên đường Phan Huy Ích.

Một người dân dầm mình trong nước để "cố thủ", không cho nước tràn vào trong nhà tại Thanh Đa (Bình Thạnh).

Nhiều người bì bõm đẩy xe trong làn nước lạnh giữa đêm khuya.

Người dân tìm đường về nhà trong đêm tối trên các tuyến đường ngập nước.

Tương tự, tại các tuyến đường xung quanh bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh) như: Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quốc lộ 13, Nguyễn Xí… bị ngập nặng. Trong đó, tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn trước bến xe Miền Đông nước ngập tới yên xe máy khiến hàng loạt xe máy, ô tô chết máy. Nước ngập sâu đến nỗi rất nhiều lục bình trôi từ sông vào các tuyến đường.

Đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) ngập sâu trong biển nước, lục bình trôi lênh bềnh trên đường.

Mưa lớn kèm theo gió mạnh đã làm hàng loạt cây xanh bị ngã đổ ra đường. Trong đó, một cây xanh khá lớn đã đổ ra đường đè trúng một xe máy đang lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Ngoài ra, nhiều cây xanh trên đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú) cũng bật gốc, đổ ra đường.

Hiện trường cây xanh đổ đè người đi xe máy trên đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh).

Đường Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp) cũng ngập trong biển nước.

Cây xanh đổ nằm trên đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú).

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP Hồ Chí Minh, cho biết trung tâm đã huy động gần 700 người và 27 máy bơm thực hiện bơm thoát nước, vớt rác ở các miệng cống, điểm thoát nước.

Lực lượng của Trung tâm chống ngập nước TP Hồ Chí Minh đặt hàng rào cảnh báo và mở miệng cống để thoát nước trên đường Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp).

Mạnh Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/bao-so-9-duong-ngap-sau-hang-met-nguoi-dan-tp-ho-chi-minh-bi-bom-dat-xe-trong-dem-20181125224657792.htm