Bão số 9 tấn công Sài Gòn: Mưa nặng hạt kèm gió mạnh, người dân được khuyến khích không nên ra đường

Tình hình hiện tại cho thấy bão số 9 đang ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố Hồ Chí Minh.

Sáng ngày 25/11, cơn bão số 9 có tên quốc tế Usagi đã chính thức đổ bộ vào đất liền. Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, bão khi đi áp sát đất liền sẽ xuống thành áp thấp nhiệt đới. Áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu và ảnh hưởng đến: Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Đông Nam Bộ, đến Bến Be, Tiền Giang, Long An, với sức gió cấp 5, giật cấp 6.

Hiện lượng mưa đo được đạt từ 100 -180 mm. Đến trưa cùng ngày tại thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu có mưa nặng hạt. Gió thổi mạnh gây khó khăn cho người chạy xe máy, trời âm u khiến người điều khiển phương tiện phải bật đèn khi di chuyển. Người dân được khuyến khích hạn chế ra đường.

Theo dự báo trong 12 giờ tới, bão số 9 sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được 5-10 km. Khu vực từ Bình Thuận đến Bến Tre có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Đến 22h ngày 25/11, trung tâm vùng áp thấp ngay trên khu vực biên giới các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Campuchia.

Phòng tránh bão số 9 - Sài Gòn sơ tán hơn 4.000 người

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/bao-so-9-tan-cong-sai-gon-mua-nang-hat-kem-gio-manh-nguoi-dan-duoc-khuyen-khich-khong-nen-ra-duong-61938.html