Bão tan, tàu du lịch trên vịnh Hạ Long hoạt động trở lại

Từ sáng nay (3/7), tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long cũng như các tàu vận chuyển khách ra các tuyến đảo tại Quảng Ninh được phép hoạt động trở lại.

Từ ngày 3/7 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long hoạt động trở lại.

Căn cứ vào thông báo của cơ quan khí tượng thủy văn, đến sáng nay (3/7), bão số 1 đã tan, đủ điều kiện để cấp lệnh cho các tàu du lịch, vận chuyển hành khách hoạt động trở lại.

Trước đó, từ 10h sáng 2/7, do ảnh hưởng của cơn bão số 1, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự (PCTT-TKCN&PTDS) tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản thông báo tạm ngừng cấp phép tàu.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Quảng Ninh, hồi 7 giờ ngày 2/7/2022, vị trí tâm bão ở khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh gấp 11-12, giật cấp 14.

Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 170km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Tuy nhiên, trong sáng hôm qua, vịnh Hạ Long cũng đón hơn 14.000 khách, với 381 chuyến tàu được xuất bến.

Huyện đảo Cô Tô đón 918 khách, trong đó khách về bờ là gần 2.300 khách. Đảo du lịch Quan Lạn đón lũy kế hơn 780 khách…

Bão số đã tan, nhưng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 nên, theo cơ quan khí tượng thủy văn, từ hôm nay (3/7), mưa có thể mở rộng ra toàn miền Bắc, kéo dài đến 7/7. Trong đó đỉnh điểm mưa lớn là hai ngày 3-4/7, với cường độ mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

PV/HANOITV

Tin liên quan Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép tàu du lịch biển từ 10h ngày 2/7

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/bao-tan-tau-du-lich-tren-vinh-ha-long-hoat-dong-tro-lai-d202155.html