Bảo tàng cổ đại ở Damascus, Syria mở cửa trở lại sau 6 năm

Ngày 28/10, Syria đã cho mở cửa trở lại một phần bảo tàng cổ đại nổi tiếng ở Thủ đô Damascus sau 6 năm phải đóng cửa.

Đệ nhất phu nhân Syria xuất hiện lạc quan giữa lúc điều trị ung thư / Tổng thống Putin quyết tâm tiêu diệt tàn dư khủng bố ở Syria

Bảo tàng cổ đại nổi tiếng ở thủ đô Damascus phải đóng cửa để bảo vệ các hiện vật và khách tham quan khỏi các vụ tấn công của quân nổi dậy.

Cánh cửa gỗ lớn của tòa bảo tàng đã được mở cửa cho khách tham quan. Nơi đây có các đồ tạo tác từng được trưng bày tại Viện Bảo tàng Quốc gia từ thời tiền sử đến thời đại Hồi giáo.

Khách tham quan các hiện vật trưng bày tại Bảo tàng cổ đại Damascus.

Ban quản lý bảo tàng cho biết chính quyền Syria đang nỗ lực để chuẩn bị cho việc mở cửa lại toàn bộ viện bảo tàng trong thời gian tới.

Bảo tàng Damascus khánh thành từ năm 1920, đã phải đóng cửa từ năm 2012, 1 năm sau khi nổ ra cuộc nội chiến tại Syria. Tuy nhiên, khu vực khuôn viên bảo tàng vẫn được mở cho du khách.

Theo vtv.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/bao-tang-co-dai-o-damascus-syria-mo-cua-tro-lai-sau-6-nam/20181029091951369