Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ở Huế chính thức mở cửa đón khách tham quan

Chiều 2/7, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với gia đình Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tổ chức lễ khánh thành Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tại Thừa Thiên-Huế (số 144 Đặng Thái Thân, TP Huế), nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày mất của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (6/7/1967 - 6/7/2022).

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế và đại diện các Sở, ngành cùng gia đình Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Các đại biểu tham quan Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tại Thừa Thiên-Huế.

Ông Phạm Văn Phi, Giám đốc Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tại Thừa Thiên-Huế cho biết, cùng với sự hình thành, xây dựng Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tại TP Hà Nội, năm 2021, gia đình Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã mời các chuyên gia, các nhà khoa học và được sự giúp đỡ của Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên-Huế xây dựng đề án, đề cương trưng bày Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tại số 144 Đặng Thái Thân, TP Huế trên cơ sở nhà tưởng niệm Đại tướng được xây dựng từ năm 2011.

Nhiều hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng.

Máy vô tuyến điện RT7-GRC-9 do Quân giải phóng miền Nam thu được của Mỹ trong chiến dịch Xuân Hè 1965, được Đại tướng Nguyễn Chí Thanh chỉ đạo giao cho đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, nhân viên báo vụ Quân giải phóng sử dụng để truyền tin, các bài viết của Đại tướng về tình hình cách mạng miền Nam (1965-1967).

Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tại Thừa Thiên-Huế có tổng diện tích 650m2. Diện tích trưng bày, phòng đọc sách và tọa đàm 300m2; diện tích văn phòng 100m2; diện tích sân vườn, trưng bày ngoài trời 200m2; diện tích kho bảo quản 50m2.

Người dân, lực lượng vũ trang tham quan Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh sau lễ khánh thành.

Những hiện vật từng được Đại tướng Nguyễn Chí Thanh sử dụng.

Bảo tàng trưng bày 395 tài liệu, hiện vật, hình ảnh, trong đó có nhiều hiện vật gốc mà Đại tướng Nguyễn Chí Thanh từng sử dụng lúc sinh thời. Bảo tàng trưng bày với các chủ đề chính, gồm: Gia đình - Quê hương - Tuổi trẻ (1934-1937); Đấu tranh giải phóng dân tộc (1939-1945); Kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954); Xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954-1964); Cách mạng miền Nam (1964-1967) và Vĩ thanh. Trong mỗi chủ đề trưng bày có nhiều tiểu đề nhỏ liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng.

Nhiều tại liệu quý được trưng bày tại Bảo tàng phục vụ du khách tham quan.

Một góc Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tại Thừa Thiên-Huế.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Phương khẳng định, việc xây dựng Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tại Thừa Thiên-Huế gắn với nguyện vọng của gia đình, đồng thời thể hiện tình cảm của Đảng bộ và nhân dân Thừa Thiên-Huế đối với những đóng góp to lớn của Đại tướng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tại số 144 Đặng Thái Thân, TP Huế.

"Việc khánh thành Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cùng hệ thống di tích lưu niệm liên quan đến Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tại Thừa Thiên-Huế sẽ trở thành những địa chỉ để tham quan, du lịch hấp dẫn, là nơi giáo dục truyền thống, nâng cao lòng yêu nước và tinh thần cách mạng cho mọi thế hệ; đồng thời cụ thể hóa quan điểm xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên-Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế theo Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị", Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế nhấn mạnh.

Anh Khoa

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/bao-tang-dai-tuong-nguyen-chi-thanh-o-hue-chinh-thuc-mo-cua-don-khach-tham-quan-i658978/