Bảo tàng Hồ Chí Minh tiếp nhận hiện vật nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Hôm qua, Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh TP Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp mặt, giao lưu, tiếp nhận hiện vật nhân kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 41 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dịp này, bảo tàng tiếp nhận thêm 239 tài liệu, hiện vật do 15 cá nhân và 10 đơn vị tại thành phố đóng góp, làm cho kho cơ sở của bảo tàng ngày càng phong phú. Cũng trong đợt kỷ niệm này, tại TP Chí Minh diễn ra nhiều cuộc triển lãm như triển lãm “Việt Nam-65 năm độc lập, tự chủ, phát triển” tại công viên Lam Sơn; tại công viên 30/4 tổ chức triển lãm thành tựu phát triển hạ tầng giao thông của thành phố giai đoạn 2000 - 2010. Tại Nhà văn hóa Thanh niên đang diễn ra tuần lễ văn hóa chào mừng 65 năm CMT8 và Quốc khánh 2/9. Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và 15 năm Việt Nam gia nhập ASEAN có các triển lãm “Việt Nam-TP Hồ Chí Minh, đổi mới, hội nhập và phát triển”, triển lãm ảnh hành trình xuyên Việt, triển lãm hình ảnh đất nước, con người các quốc gia ASEAN. Quý vị thính giả thân mến ! Hôm qua, ngọn lửa thiêng được 3 vận động viên ưu tú của thủ đô rước từ đền thờ vua Đinh (cố đô Hoa Lư, Ninh Bình) về tới chân tượng đài Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tại tượng đài Lý Thái Tổ, lãnh đạo UBND thành phố tiến hành nghi thức đón đuốc và đọc chiếu dời đô của vua Lý Thái Tổ. Sau đó, ngọn lửa được truyền tiếp cho 29 vận động viên đến từ 29 quận, huyện, thị xã của Hà Nội. Đến ngày 3-10, ngọn lửa thiêng sẽ hội tụ và thắp sáng trên đài lửa tại Tượng đài Lý Thái Tổ. BT

Nguồn VOH: http://voh.com.vn/news/newsdetail.aspx?id=21787