Bảo tàng Hùng Vương (Phú Thọ) ra mắt ứng dụng thuyết minh tự động và mô hình giờ học lịch sử

Với mục tiêu nâng cao chất lượng trong công tác trưng bày, giới thiệu với du khách tham quan, tìm hiểu học tập, nghiên cứu về lịch sử văn hóa của dân tộc, bảo tàng Hùng Vương (Phú Thọ) mới ra mắt ứng dụng thuyết minh tự động và triển khai mô hình giờ học lịch sử.

Ông Nguyễn Việt Trung, Phó Giám đốc sở VHTT&DL Phú Thọ phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Ngọc Tuyết)

Bảo tàng Hùng Vương được ví như cuốn sử bằng hiện vật, hiện lưu giữ và trưng bày hàng nghìn hiện vật gốc quý hiếm, tái hiện quá trình lịch sử hình thành, phát triển của tỉnh Phú Thọ từ thời Hùng Vương dựng nước cho đến nay. Đặc biệt, bảo tàng Hùng Vương hiện đang trưng bày 2 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh là: Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ, cùng Bảo vật Quốc gia Bộ nha chương bằng đá ngọc và 2 ngôi mộ cổ Xóm Rền. Đây là những bằng chứng vật chất quan trọng trong việc ra đời và phát triển của thời đại Hùng Vương ở Phú Thọ.

Trước đây, khi đến tham quan bảo tàng, du khách muốn tìm hiểu về hiện vật, nội dung trưng bày phải nghe trực tiếp từ thuyết minh viên hoặc sử dụng cây tra cứu hiện vật tại các phần trưng bày. Đối với những đoàn khách đông hoặc du khách có nhu cầu tìm hiểu kỹ hơn thì cách tiếp cận này không tránh khỏi những bất cập. Đối với du khách nước ngoài, việc tìm hiểu lịch sử lại càng khó khăn hơn do sự khác biệt về ngôn ngữ. Chính vì vậy, việc ứng dụng thuyết minh tự động chính là chìa khóa giải quyết vấn đề.

Lãnh đạo và học sinh quét mã QR ứng dụng thuyết minh tự động (Ảnh: Ngọc Tuyết)

Sau 6 tháng triển khai, Bảo tàng Hùng Vương (Phú Thọ) đã chính thức giới thiệu tới công chúng ứng dụng thuyết minh tự động vào phục vụ trưng bày giới thiệu tại bảo tàng. Cùng với đó, sản phẩm mô hình giờ học lịch sử cũng chính thức hoạt động để phục vụ việc học tập lịch sử, học tập nghiên cứu di sản văn hóa cho mọi đối tượng, nhất là học sinh. Đây là hoạt động quan trọng nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá di sản và các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của vùng đất Tổ.

Có mặt tại buổi lễ, ông Nguyễn Việt Trung, Phó Giám đốc sở VHTT&DL Phú Thọ đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo và viên chức Bảo tàng Hùng Vương trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

Đây là hoạt động tiền đề để bảo tàng tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện các nhiệm vụ khác như: kiểm kê, khai thác thông tin, quản lý thông tin tài liệu, hiện vật trong kho bảo quản, lưu trữ ảnh tư liệu số, lập hồ sơ hiện vật, hộ chiếu hiện vật… đặc biệt là trong công tác trưng bày và truyền thông, góp phần nâng cao hiệu quả, đáp ứng nhu cầu học tập, tìm hiểu của đông đảo nhân dân, du khách và học sinh trong tỉnh Phú Thọ”, ông Nguyễn Việt Trung cho biết thêm.

Với ứng dụng này, kể cả du khách chưa có điều kiện tham quan, khám phá bảo tàng vẫn có xem ảnh, hiện vật, đọc nội dung giới thiệu và nghe thuyết minh tự động. Nội dung thuyết minh tự động bao gồm các mã QR cập nhật các thông tin giới thiệu chung, giới thiệu các chủ đề, các hiện vật tiêu biểu của bảo tàng.

Các em học sinh quét mã QR và chuẩn bị giờ học lịch sử

Khách tham quan sẽ dễ dàng sử dụng và tương tác với giao diện đơn giản, bắt mắt, dễ hiểu. Khi du khách dùng điện thoại thông minh quét mã QR đã gắn sẵn trên hệ thống trưng bày tại nhà trưng bày sẽ được trải nghiệm nghe thuyết minh, đồng thời trên màn hình điện thoại sẽ hiện nội dung, hình ảnh. Đây là điều kiện thuận lợi đối với học sinh các cấp học khi tìm hiểu, nghiên cứu về di sản văn hóa vùng đất Tổ mà chưa có điều kiện tiếp cận trực quan hiện vật tại bảo tàng nhưng vẫn có thể tự tìm hiểu nội dung lịch sử, tiếp cận hình ảnh hiện vật để áp dụng thực tế vào môn học.

Cũng trong dịp này, Bảo tàng Hùng Vương cũng giới thiệu mô hình Giờ học lịch sử cho học sinh và các địa điểm di tích lịch sử văn hóa, cách mạng kháng chiến của tỉnh nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa giúp học sinh nhận thức được sự gắn kết của các sự kiện lịch sử địa phương trong tiến trình lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam; những đóng góp của địa phương đối với lịch sử cách mạng dân tộc; góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các thế hệ học sinh đối với sự phát triển của quê hương, đất nước.

Ngọc Tuyết – Ngọc Phúc

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/bao-tang-hung-vuong-phu-tho-ra-mat-ung-dung-thuyet-minh-tu-dong-va-mo-hinh-gio-hoc-lich-su-post473169.html