Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam -cuốn sử sống giáo dục truyền thống dân tộc

Là 1 trong 6 bảo tàng quốc gia, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam (LSQSVN) là nơi trưng bày những hình ảnh, hiện vật phản ánh cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc của quân và dân ta cho đến ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Hàng vạn hiện vật, tài liệu có giá trị được sưu tầm, bảo quản và trưng bày tại bảo tàng là pho sử về cách mạng Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phần trưng bày ngoài trời của Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam với các hiện vật như xác máy bay Mỹ, xe tăng, pháo, súng thần công...

Thành lập ngày 17/7/1956, Bảo tàng LSQSVN ban đầu mang tên Bảo tàng Quân đội, có nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, hiện vật, di tích lịch sử thuộc về quân đội và phản ánh cuộc kháng chiến của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 21/12/1959, tới duyệt nội dung trưng bày trước khi mở cửa đón khách thăm quan, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Bảo tàng Quân đội là một cuốn sử sống có tác dụng rất to lớn đến việc giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta cho người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ. Bảo tàng Quân đội còn giúp khách nước ngoài hiểu rõ về Việt Nam ta, về cuộc đấu tranh chính nghĩa của Nhân dân ta. Vì vậy, bảo tàng phải tạo điều kiện tốt nhất để cho khách đến thăm quan”. Thực hiện lời dặn của Bác, cán bộ, chiến sỹ Bảo tàng LSQSVN luôn nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn để bảo tàng trở thành điểm đến hấp dẫn của Thủ đô Hà Nội.

Hàng vạn hiện vật trưng bày tại khu vực ngoài trời và trong nhà được kết cấu thành từng chuyên đề, phản ánh toàn diện những năm tháng chiến tranh ác liệt nhưng hào hùng của quân và dân Việt Nam.

Phần trưng bày trong nhà được chia thành 3 khu vực S2, S3, S4, nội dung chính gồm: Lịch sử quân sự Việt Nam thời Hùng Vương, An Dương Vương đến trước năm 1930; lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam qua các giai đoạn từ năm 1930 - 1975, Cách mạng Tháng Tám năm 1945, cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954 mà đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ, Chiến dịch Hồ Chí Minh; lịch sử quân sự Việt Nam thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ năm 1975 đến nay...

Phần trưng bày ngoài trời gồm 2 khu với các hiện vật như xác máy bay Mỹ, các loại xe tăng, pháo, súng thần công... Nổi bật trong số hàng vạn hiện vật là 4 bảo vật quốc gia, gồm 2 máy bay MiG-21 số hiệu 4324 và 5121, xe tăng T-54B số hiệu 843 và tấm bản đồ "Quyết tâm chiến dịch Hồ Chí Minh”. Đây đều là những hiện vật gốc thể hiện ý chí, tinh thần quyết thắng của quân, dân cả nước.

Bảo tàng LSQSVN là địa điểm thu hút du khách đến thăm quan, nhiều du khách là học sinh và khách nước ngoài. Với những hình ảnh, thông tin thú vị và hiện vật được trưng bày, du khách nước ngoài thích thú lựa chọn đây là điểm du lịch hấp dẫn, giúp hiểu thêm những khía cạnh khác của cuộc chiến mà Nhân dân Việt Nam đã trải qua. Chị Bùi Thị Hồng ở phường Tân Hòa, TP Hòa Bình chia sẻ về chuyến thăm quan Bảo tàng LSQSVN của gia đình trong dịp Tết vừa qua: "Được tận mắt thấy xác máy bay, xe tăng, súng thần công và nghe những câu chuyện gắn liền với hiện vật, các con tôi vô cùng hào hứng. Tôi nghĩ đây là cách để trẻ tiếp cận và học lịch sử một cách dễ hiểu, dễ nhớ nhất...”.

Được biết, những năm qua, Bảo tàng LSQSVN đã đón hàng triệu lượt khách đến thăm quan, học tập, nghiên cứu. Bên cạnh việc thường xuyên đổi mới hình thức, nội dung trưng bày, bảo tàng chú trọng công tác sưu tầm hiện vật, phục chế hiện vật… Ngoài ra, Bảo tàng LSQSVN còn thực hiện nhiều triển lãm chuyên đề được công chúng và các nhà nghiên cứu đánh giá cao. Bảo tàng LSQSVN đã, đang khẳng định vị thế của một bảo tàng quân sự đầu ngành nhưng cũng rất gần gũi với du khách trong nước và quốc tế.

Thành An

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/16/175054/bao-tang-lich-su-quan-su-viet-nam--cuon-su-song-giao-duc-truyen-thong-dan-toc.htm