Báo TG&VN nhận Bằng khen vì đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền đối ngoại, biên giới và hải đảo

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023, ngày 24/12 tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Bằng khen cho Báo Thế giới và Việt Nam và một số cơ quan, đơn vị khác.

Tổng Biên tập Báo TG&VN Nguyễn Trường Sơn (thứ ba, từ trái) nhận Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới đất liền năm 2022. (Nguồn: TTXVN)

Tổng Biên tập Báo TG&VN Nguyễn Trường Sơn (thứ ba, từ trái) nhận Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới đất liền năm 2022. (Nguồn: TTXVN)

Theo đó, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Bằng khen cho 35 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới đất liền năm 2022, trong đó có Báo Thế giới và Việt Nam.

Thay mặt Báo Thế giới và Việt Nam nhận Bằng khen, Tổng Biên tập Nguyễn Trường Sơn cho biết, Báo rất vui mừng và vinh dự khi được nhận Bằng khen này. Đây là sự ghi nhận những đóng góp cùng sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, phóng viên Báo Thế giới và Việt Nam – đơn vị của Bộ Ngoại giao, trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới đất liền trong năm qua.

Trong năm qua, tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường, chưa từng có tiền lệ và vượt ra ngoài các kịch bản dự báo. Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Báo Thế giới và Việt Nam đã đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới một cách chủ động, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm và được đánh giá cao.

Báo đã xây dựng chuyên mục Biển Đông 24/7, đăng tải hàng trăm tin bài về đối ngoại, biển đảo, biên giới… mỗi ngày với nhiều đổi mới sáng tạo từ nội dung hình thức infographic, emagazine, video… thông qua đó tiếp cận đa dạng các đối tượng khác nhau một cách linh hoạt, thuyết phục.

Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước cùng nhiều vấn đề thời sự trọng tâm của năm 2022 đã được chú trọng thúc đẩy từ chính sách phục hồi kinh tế, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, chuyển đổi chuỗi cung ứng, cho đến quan điểm, lập trường của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế, quan hệ Việt Nam với các nước, các hoạt động kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đặc biệt, những nội dung cơ bản, ý nghĩa, vai trò của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) và Luật Biển Việt Nam; phát triển bền vững đa dạng sinh học biển; chống khai thác IUU, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng chống thiên tai; chủ quyền, an ninh biên giới gắn với tuân thủ pháp luật quốc tế và Việt Nam; hợp tác giao lưu nhân dân nơi miền biên giới... đều được thông tin, tuyên truyền dưới nhiều phương thức đa dạng, hình thức hấp dẫn, sinh động, có tác động tích cực đến đông đảo quần chúng nhân dân trong và ngoài nước, nhất là thế hệ trẻ.

Minh Nhật

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bao-tgvn-nhan-bang-khen-vi-dong-gop-tich-cuc-trong-cong-tac-tuyen-truyen-doi-ngoai-bien-gioi-va-hai-dao-211313.html