Báo Thái: '24 năm qua, đội tuyển Thái Lan vượt trội so với Việt Nam'

Báo Thái Lan nhắc lại lịch sử đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan đồng thời tin tưởng đội nhà sẽ thi đấu thành công ở vòng loại World Cup 2022.

“24 năm qua, đội tuyển Thái Lan vượt trội so với Việt Nam về thành tích đối đầu. Trong 22 trận đấu chính thức khi gặp Việt Nam, Thái Lan thắng 15 trận, hòa 4 và thua 3“, Siamsport mở đầu.

Báo này nhấn mạnh thắng lợi gần nhất của Thái Lan trước Việt Nam diễn ra cách đây 4 năm tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khi đó Kiatisak Senamuang dẫn dắt Thái Lan và Muira là HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.

“Bóng đá Việt Nam đã có sự thay đổi tích cực, nhưng nó chỉ đến cách đây 1-2 năm, trước đó, trong suốt 2 thập kỷ qua, Thái Lan thực tế luôn được xếp 'cửa trên' mỗi khi gặp Việt Nam“, siamsport nhận định.

Tờ báo nổi tiếng của Thái Lan thừa nhận sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo với lứa cầu thủ vàng Quang Hải, Công Phượng.

Dưới triều đại của HLV Park Hang Seo, cục diện của những cuộc đổi đầu Thái - Việt đang có sự thay đổi. Chúng ta đang bất bại trước người Thái, dưới thời HLV Hàn Quốc trong hai năm qua.

U23 Việt Nam từng đánh bại U23 Thái Lan 2-1 ở giải giao hữu quốc tế M150 Cup ngay trên chính sân nhà của đối thủ và đánh bại Thái Lan với tỷ số đậm 4-0 trên sân Mỹ Đình ở vòng loại U23 châu Á 2020 cách đây vài tháng.

Đội tuyển Quốc gia Việt Nam cũng từng đánh bại Thái Lan với tỷ số 1-0 ở giải giao hữu King's Cup 2019, giải đấu mà chúng ta giành ngôi Á quân khi để thua Curacao trên chấm luân lưu ở trận chung kết.

Việt Nam và Thái Lan hiện là hai nền bóng đá hàng đầu ĐNA

Việt Nam và Thái Lan hiện là hai nền bóng đá hàng đầu ĐNA

Trong tháng 10/2019, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu hai trận tại vòng loại World Cup 2022. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ gặp Malaysia vào ngày 10/10 tại SVĐ Mỹ Đình và làm khách của Indonesia vào ngày 15/10.

Vào ngày 14/11/2019 đội bóng áo đỏ sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình tiếp đón đội bóng mạnh nhất bảng tới từ tây Á là UAE. Đây là trận đấu ảnh hưởng rất nhiều tới xuất đi tiếp của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Ở lượt trận thứ hai, đội tuyển Việt Nam sẽ tái đấu Thái Lan trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 19/11/2019. Tiếp đó, thầy trò HLV Park Hang Seo lại hành quân sang Malaysia và làm khách của Á quân AFF Cup 2018 vào ngày 31/3/2020.

Vào ngày 4/6/2020, Việt Nam sẽ tiếp đón Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình. Trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Park Hang Seo ở vòng loại 2 World Cup là chuyến làm khách được dự báo hết sức khó khăn trước đội bóng mạnh nhất bảng UAE vào ngày 9/6/2020.

Nhằm đáp ứng nhu cầu cổ vũ ĐTQG của người hâm mộ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã triển khai bán vé online với 3 phiên mở bán công khai: 10h00, 15h00, 22h00 ngày 19/9/2019 và khá bất ngờ số vé này đã được bán hết trong một thời gian ngắn.

Tuy vậy, việc phân phối vé vẫn gây ra không ít tranh cãi trong người hâm mộ. Chủ tịch hội CĐV Việt Nam (VFS) thậm chí đã lên tiếng khẳng định họ chưa được VFF tạo điều kiện mua vé.

Về vấn đề này, Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết: "Hiện tại, đang có nhiều nhóm cổ động viên đồng thời đều có nhu cầu vào sân cổ vũ ĐTVN thi đấu trên SVĐ QG Mỹ Đình gặp ĐT Malaysia diễn ra ngày 10/10/2019. Liên đoàn bóng đá Việt Nam rất mong các nhóm cổ động viên sẽ hợp tác với ban tổ chức để có sự cân đối phù hợp, tạo cơ hội cho đại diện của các nhóm cổ động viên có thể vào sân cổ vũ cho ĐTVN. LĐBĐVN khẳng định phân bổ vé minh bạch", Thethao24/7 dẫn lời ông Lê Hoài Anh.

Quỳnh Mai (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bao-thai-24-nam-qua-doi-tuyen-thai-lan-vuot-troi-so-voi-viet-nam-75890-11.html