Báo Thái chỉ ra 5 lý do khiến đội nhà bị loại khỏi SEA Games

Truyền thông xứ sở chùa Vàng cho rằng thầy trò HLV Nishino bị loại khỏi SEA Games 30 một phần vì mặt sân cỏ nhân tạo và điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Sau trận hòa 2-2 trước U22 Việt Nam, U22 Thái Lan đã bị loại khỏi SEA Games 30 ngay từ vòng bảng. Lần đầu tiên sau 8 năm, bóng đá nam xứ sở chùa Vàng phải chịu cảnh trắng tay tại đại hội thể thao khu vực.

Trang Naewna chỉ ra các nguyên nhân khiến U22 Thái Lan phải chịu thất bại sau 3 kỳ SEA Games liên tiếp đoạt HCV. Thứ nhất, giải vô địch quốc gia Thai League chính thức khép lại vào ngày 26/10, thời điểm quá sát với SEA Games 2019.

Trận ra quân của U22 Thái Lan với U22 Indonesia diễn ra trong ngày 26/11, chỉ 1 tháng sau khi giải quốc nội kết thúc. Theo báo chí Thái Lan, ông Nishino có quá ít thời gian tập trung cùng các cầu thủ để truyền đạt chiến thuật và luyện tập nhuần nhuyễn cùng nhau.

Các cầu thủ U22 Thái Lan bị loại khỏi SEA Games sau trận hòa 2-2 trước Việt Nam. Ảnh: Thuận Thắng.

Các cầu thủ U22 Thái Lan bị loại khỏi SEA Games sau trận hòa 2-2 trước Việt Nam. Ảnh: Thuận Thắng.

Việc phải chinh chiến giải quốc nội ròng rã một năm khiến các cầu thủ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi và bị bào mòn thể lực trước kỳ đại hội thể thao khu vực. Đây là nguyên nhân không hề nhỏ tác động đến hiệu suất tấn công của các cầu thủ U22 Thái Lan trong những trận đấu vừa qua.

Trang Naewna miêu tả mật độ thi đấu dày đặc của môn bóng đá tại SEA Games là "tàn bạo". Từ lượt trận thứ 3 vòng bảng trở đi, các đội bóng chỉ được nghỉ ngơi đúng 2 ngày. Đây cũng là điều mà HLV Nishino đã phàn nàn kể từ trước khi giải đấu bắt đầu. Điều này cho thấy lịch thi đấu thiếu chuyên nghiệp gây ảnh hưởng đến phong độ của đội bóng.

Cũng theo tờ báo này, thất bại 0-2 trước U22 Indonesia ở trận ra quân gây ảnh hưởng rất lớn đến màn trình diễn của "Tiểu Voi chiến" trong suốt thời gian còn lại.

Naewna nhận định một khởi đầu tốt là đã chiến thắng nửa cuộc thi, nhưng thầy trò Nishino lại sớm vấp ngã và sau đó chịu áp lực lớn để bị cuốn theo vòng xoáy chạy đua điểm số ở bảng B. Trận thua đó cũng khiến các cầu thủ Thái Lan gặp vấn đề tâm lý và cuối cùng không kịp sửa sai.

Cuối cùng, nguyên nhân thất bại được đưa ra là bởi mặt sân cỏ nhân tạo trên đất Philippines. Ở lượt trận thứ 4, U22 Thái Lan còn phải chịu cảnh trời mưa lớn từ ảnh hưởng của bão Kammuri, dẫn đến việc giành chiến thắng hết sức nhọc nhằn trước U22 Lào trong những phút cuối trận.

Việc điều kiện mặt sân và thời tiết không thuận lợi ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng thi đấu và chiến thuật của cả đội.

Tại bảng B, hai đội giành quyền đi tiếp vào vòng trong là U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ lần lượt đối đầu với U22 Campuchia và U22 Myanmar tại bán kết SEA Games 30 vào ngày 7/12.

U22 Thái Lan chỉ về thứ 3 ở bảng B SEA Games 20. Đồ họa: Minh Phúc.

HLV Park tái hiện cảnh ra sau khu kỹ thuật khi học trò đá 11 m U22 Việt Nam được hưởng quả 11 m, Tấn Sinh thực hiện cú sút, trong khi đó HLV Park Hang-seo hồi hộp và chạy ra phía sau khu vực kỹ thuật chờ đợi.

Nhật Minh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bao-thai-chi-ra-5-ly-do-khien-doi-nha-bi-loai-khoi-sea-games-post1021827.html