Báo Thái chỉ trích đội nhà sau thành tích bết bát

Truyền thông Thái Lan liên tục chỉ trích cách làm không hiệu quả của lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá nước này sau 3 thất bại liên tiếp ở các cấp độ đội tuyển.

Trong bài viết trên Thairath, tác giả Tong Jay trích dẫn câu nói của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmoung: "Ai không thấy xấu hổ nhưng tôi thì có", để nói về việc những người làm bóng đá nước này đã thừa nhận thất bại.

"Từ khi ngồi vào ghế chủ tịch FAT, ông Somyot cùng với chính sách “công bằng và minh bạch" trong điều hành bóng đá khiến mọi người dường như đều có hy vọng nền bóng đá Thái Lan sẽ phát triển tầm cỡ và chuyên nghiệp hơn. Cuối cùng, mọi chuyện bàn tán cũng chỉ là giấc mơ", tác giả Tong Jay viết.

 HLV Nishino tài năng đến đâu cũng không thể vực dậy bóng đá Thái Lan. Ảnh: Y Kiện.

HLV Nishino tài năng đến đâu cũng không thể vực dậy bóng đá Thái Lan. Ảnh: Y Kiện.

Cây viết của Thairath còn dùng từ "lũy tre làng" để nói về bóng đá Đông Nam Á, nơi mà Thái Lan từng là số một nay đã không còn thể hiện tầm ảnh hưởng.

Anh viết: "Thành tích của tuyển quốc gia như rơi xuống vực thẳm ở nơi mà họ từng là người anh cả. Những chú Voi chiến đã bị loại ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, với số điểm kém hơn cả các đối thủ cùng khu vực là Malaysia. Như thế này, các bạn có xấu hổ không?".

Việc dừng bước từ vòng loại thứ hai World Cup 2022 là thất bại thứ ba liên tiếp của bóng đá Thái Lan dưới thời HLV Akira Nishino. Trước đó, chiến lược gia người Nhật Bản cùng đội U22 Thái Lan bị loại ở vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 2019, dừng bước ở tứ kết U23 châu Á 2020.

Tờ báo xứ chùa Vàng liền đặt câu hỏi về sự phù hợp của HLV Nishino, trước khi liên hệ với bóng đá Việt Nam.

"Liệu HLV người Nhật Bản Akira Nishino có xứng đáng với số tiền lớn như vậy không? Chí ít thì cũng phải đổi lại bằng thành tích. Bởi nếu lấy số tiền đó đi thuê một HLV người Thái Lan, thành tích cũng chỉ đến thế".

"Nhìn sang Việt Nam, đội bóng đã vươn lên vị trí số một Đông Nam Á. Ở lần công bố bảng xếp hạng FIFA mới nhất, Thái Lan đã thua Việt Nam tới 30 bậc. Tất cả là do Voi chiến có thành tích tệ hại kể từ khi Big Odd (biệt danh chủ tịch Somyot) lên lãnh đạo. Như thế, ở SEA Games, liệu chúng ta có tồn tại được không?”, theo Thairath.

Chia sẻ trên Siam Sport, cựu HLV đội U23 và trưởng đoàn tuyển Thái Lan Kasem Jariyawatwong cũng thể hiện sự không hài lòng với cách làm bóng đá hiện tại.

"Mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch có thể là do những gì chúng ta tin là sai. Đội tuyển quốc gia Thái Lan không phải Nhật Bản, Hàn Quốc là khái niệm khác. Tôi từng vượt qua điều này trước đây. Vì vậy, đến lúc chúng ta phải bắt đầu lại. Chúng ta phải thay đổi phương pháp", ông Kasem nói.

Highlights Thái Lan 0-1 Malaysia: 'Voi chiến' gây thất vọng Với trận thua 0-1 trước Malaysia đêm 15/6 (giờ Hà Nội), tuyển Thái Lan không thể giành chiến thắng nào tại UAE lần này và tụt xuống thứ 4 tại bảng G vòng loại World Cup 2022.

Bảo Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bao-thai-chi-trich-doi-nha-sau-thanh-tich-bet-bat-post1229324.html