Báo Thái: Curacao có 4 sao siêu mạnh, Việt Nam nên sợ

Tờ báo Thái Lan cho biết đội tuyển Curacao có thể mang đến 4 cầu thủ đẳng cấp thế giới đến King's Cup 2019 đối đầu với Việt Nam.

Trang SiamSport (Thái Lan) đã dành một bài tổng thuật về 4 ngôi sao sáng nhất của ĐT Curacao và gửi những lời cảnh báo cho đội tuyển Việt Nam trước đối thủ này.

Với 4 cầu thủ trải đều cho tất cả các tuyến, Curacao - đại diện đến từ CONCACAF (Bắc Trung Mỹ) đã cho thấy họ là một đối thủ rất mạnh. Và nếu để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, việc có thể chiến thắng trước Curacao sẽ là liều thuốc tinh thần rất lớn cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Tờ SiamSport kể ra 4 cái tên ấn tượng nhất của Curacao. Đầu tiên là vị trí thủ môn của Eloy Room. Thủ thành này thi đấu thành công tại giải đấu cao nhất của Hà Lan, từng giành một cúp Quốc gia mùa 2016/2017.

Đây là thủ môn có kinh nghiệm với thể hình lý tưởng (1m90), từng góp mặt trong thành phần của U20 Hà Lan, đến năm 2015, Room quyết định thi đấu cho Curacao. Kể từ đó, Eloy Room đảm nhiệm vị trí chính thức trong khung gỗ của đội tuyển đến từ Trung Mỹ này.

Cuco Martina thời kỳ đang thi đấu cho Everton của giải Ngoại Hạng Anh

Cuco Martina thời kỳ đang thi đấu cho Everton của giải Ngoại Hạng Anh

Thứ hai là hậu vệ Cuco Martina. Trưởng thành từ lò đào tạo Feyenoord. Thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2008 dưới màu áo Roosendaal. Cầu thủ này có kinh nghiệm thi đấu ở nhiều CLB như RKC Waalwijk, Jong Twente, Twente. Bước ngoặt đến ở mùa giải 2015-2016 khi anh quyết định sang thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh trong màu áo Southampton. Sau 2 mùa giải tại đó, Cuco Martina đã chuyển sang Everton và đang thi đấu tại Feyenoord theo dạng cho mượn.

Hậu vệ sinh năm 1989 này có nền tảng thể lực sung mãn, có thể thi đấu trung vệ và hậu vệ phải, giữ tấm băng thủ quân của đội tuyển Curacao. Năm 2018, Martina được góp mặt vào đội hình xuất sắc nhất khu vực CONCACAF.

Tuyến giữa, Leandro Bacuna là cái tên đáng chú nhất. Cầu thủ này được đào tạo từ lò Groningen, Bacuna bắt đầu sang Ngoại hạng Anh chơi bóng từ mùa giải 2013, sau đó chuyển đến Reading 2017 và hiện tại đang thi đấu cho Cardiff City.

Bacuna từng được ví như ngọc thô của bóng đá trẻ Hà Lan, góp mặt vào U19, U20, U21 của quốc gia này. Tuy nhiên, Bacuna quyết định đầu quân cho Curacao từ năm 2016. Đây là tiền vệ được mệnh danh là "máy quét" khu trung lộ của Curacao.

Leandro Bacuna (áo xanh trắng) được cho là máy quét khu trung tuyến. Sẽ khó có cơ hội chiến thắng cho các tiền vệ của Việt Nam nếu tranh chấp tay đôi với cầu thủ này

Trên hàng công, Quenten Martinus là cầu thủ nguy hiểm nhất. Đáng chú ý, Martinus là tiền đạo chủ lực của CLB Yokohama F.Marinos tại giải Nhật Bản. Cầu thủ này không lạ lối đá của các hậu vệ châu Á và tỏ ra tinh quái trong việc chọn vị trí dứt điểm và càn lướt bứt tốc rất tốt.

Với việc các hảo thủ trải đều các tuyến, tạo thành một trục xương sống rất chắc chắn, Curacao cho thấy họ là một đội bóng rất khó nhằn. Không phải tự nhiên đội bóng đến từ vùng CONCACAF này có vị trí thứ 82 trên bảng xếp hạng FIFA.

Tuy nhiên Việt Nam không phải chưa từng đối đầu với các đội bóng mạnh trên chúng ta rất nhiều bậc, trong đó có thể kể đến Iran (đứng thứ 21), Nhật Bản (đứng thứ 26), Hàn Quốc (đứng thứ 37), Iraq (đứng thứ 76)... Vì thế, việc đối thủ mạnh hơn chúng ta sẽ là bài test rất phù hợp cho các toan tính của ông Park trong giai đoạn tới cho vòng loại World Cup 2022.

Ngoài ra, đây chỉ là một giải đấu giao hữu, vấn đề thắng thua không quá quan trọng đối với tuyển quốc gia Việt Nam. Điều quan trọng là các cầu thủ phải chứng tỏ đã tiến bộ như thế nào trong thời gian từ đầu tháng 1 đến nay. Đồng thời đây cũng là cơ hội để ông Park có thể trải nghiệm, thử nghiệm các vị trí, hay hệ thống sơ đồ chiến thuật mới cho đội tuyển.

Hồng Hải

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/tin-tuc-bong-da/bao-thai-curacao-co-4-sao-sieu-manh-viet-nam-nen-so-3378397/