Báo Thái Lan cảnh báo đội nhà 'địa ngục' Bung Karno của Indonesia

Bung Karno và sức nóng của hơn 8 vạn khán giả nhà tiếp tục là điểm tựa sức mạnh cho Indonesia trong cuộc đối đầu với Thái Lan tối nay.

Tờ Siam Sport của Thái Lan cảnh báo đoàn quân Nishino khi bước vào Bung Karno đấu với chủ nhà Indonesia trong trận đấu thứ 2 tại vòng loại World Cup 2022.

“Đã 11 năm trôi qua, Thái Lan không thể chiến thắng ở Bung Karno. Lần gần nhất ĐT Thái Lan thắng Indonesia tại sân đấu này là trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2008. Teerasil Dangda là người ghi bàn thắng duy nhất với một pha đánh đầu hiểm hóc. Ở trận lượt về sau đó, Thái Lan tiếp tục giành chiến thắng 2-1.

Trong 11 năm qua, Dangda cũng chính là cầu thủ Thái Lan ghi nhiều bàn vào lưới Indonesia nhất với 5 pha lập công. Tiếc là chấn thương khiến anh không có tên trong đội hình của Nishino lần này”, Siam Sport viết.

 3 trận đấu gần nhất tại Bung Karno, Thái Lan đều chơi rất tệ.

3 trận đấu gần nhất tại Bung Karno, Thái Lan đều chơi rất tệ.

Một thống kê khác cho thấy, Thái Lan không thể thắng ở Bung Karno trong 3 trận gần nhất, dù đối thủ không phải là chủ nhà Indonesia.

Đầu tiên chính là cú sốc mà họ tạo ra trước Lào trong trận mở màn vòng bảng AFF Cup 2010. Thái Lan 2 lần để Lào vượt lên dẫn trước và cuối cùng chỉ có được trận hòa 2-2.

Đến trận thứ 2, Thái Lan tiếp tục chơi bế tắc và chỉ có được trận hòa 0-0 đầy tẻ nhạt trước Malaysia.

Ở trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp chủ nhà Indonesia, dù Suree Sukha mở tỷ số cho Thái Lan phút 69 nhưng đến phút 82 và 90+1, Bambang đã ghi liền 2 bàn thắng giúp Indonesia ngược dòng giành chiến thắng 2-1. Trận thua này khiến Thái Lan lần đầu tiên trong lịch sử bị loại khỏi vòng bảng AFF Cup.

Đó cũng là lý do để Siam Sport cảnh báo, Bung Karno có thể tiếp tục là “địa ngục” với thầy trò Nishino.

Dù vậy, trong chia sẻ mới nhất, ngôi sao Chanathip Songkrasin của đội bóng xứ chùa Vàng tự tin khẳng định, anh không sợ sự cuồng nhiệt của CĐV xứ vạn đảo, thậm chí còn cho rằng, “càng đông càng thích”.

"Chơi trên sân khách luôn là một sự khó khăn, nhất là trước người hâm mộ bóng đá ở Indonesia. Nhưng không có vấn đề gì, chúng tôi phải cố gắng để có được 3 điểm. Tôi tin vào các đồng đội của mình. Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt nhất chiến thuật mà HLV đề ra. Nếu chúng tôi làm hết sức, bất kể kết quả trận đấu như thế nào, tôi tin rằng mọi người đều hiểu.

Cá nhân tôi luôn hạnh phúc khi chơi bóng trước rất đông người hâm mộ. Tôi muốn mọi người lạc quan nghĩ rằng, khán giả đến sân vì muốn xem chúng tôi chơi bóng. Nếu chúng tôi không có gì thú vị, họ sẽ không đến sân. Tôi phải cảm ơn người hâm mộ Indonesia trước. Họ đến sân cũng vì chúng tôi, và tôi thích điều này. Đó là một sự thú vị”, Chanathip nói.

Hà Thành

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bao-thai-lan-canh-bao-doi-nha-dia-nguc-bung-karno-cua-indonesia-d497481.html