Báo Thái Lan chê chất lượng cầu thủ dự bị của HLV Nishino

Thất bại 1-2 của U23 Thái Lan trước Australia chỉ ra chiều sâu đội hình của 'tiểu Voi chiến' có vấn đề, đồng thời HLV Akira Nishino đang thiếu phương án B.

Trong bài 5 điểm nhấn sau trận đấu diễn ra hôm 11/1, SMMSport phân tích chất lượng những cầu thủ dự bị của U23 Thái Lan rất kém. Khi Supachai Jaided rời sân, hàng công chủ nhà lập tức chơi kém sắc. Người vào sân thay thế Nanthawat Suankaeo không để lại dấu ấn nào đậm nét.

Lúc Supachai còn thi đấu, tiền đạo này làm tốt nhiệm vụ luân chuyển bóng và điều tiết nhịp độ tấn công cho U23 Thái Lan. Mũi nhọn 21 tuổi còn biết cách tạo ra cơ hội cho đồng đội. Những gì hay nhất của hàng công đội bóng biến mất khi số 9 rời sân vì chấn thương.

 U23 Thái Lan thua ngược 1-2 trước U23 Australia hôm 11/1. Ảnh: SMMSport.

U23 Thái Lan thua ngược 1-2 trước U23 Australia hôm 11/1. Ảnh: SMMSport.

Tờ báo Thái còn chê HLV Nishino không có những phương án dự phòng. Khi Supachai và Suphanat Mueanta được cho ra nghỉ, ông Nishino lẽ ra phải có điều chỉnh hợp lý. Tuy nhiên, những quân bài được chiến lược gia người Nhật Bản sử dụng không thể giúp U23 Thái Lan duy trì thế trận sáng sủa như trong hiệp một.

Đây là điểm hạn chế của U23 Thái Lan dưới thời HLV Nishino. Gặp U23 Iraq ở trận cuối vòng bảng, ông thầy 64 tuổi cần tạo ra nhiều phương án dự phòng để mang đến sự khởi sắc về lối chơi cho "tiểu Voi chiến". Có như vậy, U23 Thái Lan mới mong đi tiếp vào vòng tứ kết.

Cũng trong bài phân tích của SMMSport, tờ này tin việc HLV Nishino không chịu xoay tua cầu thủ khiến thể lực của các học trò không được đảm bảo. Trong 30 phút của hiệp 2, đội chủ nhà như đi bộ trên sân và chỉ biết co cụm để chống đỡ trước liên tiếp những tình huống hãm thành của U23 Australia, vốn tỏ ra sung mãn về thể lực hơn.

Điểm nhấn khiến U23 Thái Lan thua ngược không chỉ nằm ở thể lực, mà còn bởi khả năng dứt điểm thiếu chính xác. Họ có thế trận sáng sủa trong hiệp 1, khi vượt lên dẫn trước và tạo ra thêm nhiều cơ hội ghi bàn. Thế nhưng, việc các chân sút U23 Thái Lan liên tục phung phí cơ hội khiến họ trả giá.

Bàn thắng gỡ hòa 1-1 của U23 Australia do công Nicholas D’Agostino được cho là đòn trừng phạt U23 Thái Lan và tạo ra bước ngoặt thay đổi trận đấu. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, "tiểu Voi chiến" phải nhận hậu quả thích đáng. Chính bàn thắng của D’Agostino giúp U23 Australia lên tinh thần và trên đà hưng phấn họ kết liễu luôn đội chủ nhà.

Thua 1-2 trước U23 Australia ở loạt trận thứ hai của bảng A vòng chung kết U23 châu Á, U23 Thái Lan đang tự đẩy mình vào thế khó. Họ buộc phải nỗ lực nhiều hơn mới mong đoạt lấy tấm vé chơi trận tứ kết. Tuy vậy, nhiệm vụ có điểm trước U23 Iraq sẽ không hề dễ dàng. HLV Nishino đang thật sự đối mặt với thử thách lớn.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bao-thai-lan-che-chat-luong-cau-thu-du-bi-cua-hlv-nishino-post1035223.html