Báo Thái Lan chua chát tổng kết một năm thất bại của các đội tuyển

'Bóng đá Thái Lan đã kết thúc năm 2018 cũng buồn tẻ như cái cách mà nó bắt đầu và không có gì đặc sắc ở giai đoạn trung gian', tờ Bangkokpost (Thái Lan) bình luận.

Trong bài viết với tựa đề (tạm dịch) "Một năm của những cơ hội bị bỏ lỡ", tờ Bangkokpost đã điểm lại những cột mốc chính của bóng đá Thái Lan trong năm 2018, với hầu hết là những thất bại.

U23 Thái Lan ê chề rời giải U23 châu Á còn HLV Jankovic (giữa) bị sa thải ngay sau đó

Tác giả Hanif Hassan mở đầu bài viết bằng việc nhắc lại "thất bại nhục nhã" của U23 Thái Lan tại giải châu Á hồi tháng 1-2018 diễn ra ở Trung Quốc, trong khi hai đội bóng cùng khu vực là Malaysia và Việt Nam rất thành công.

"Ba trận thua liên tiếp (0-1 trước U23 CHDCND Triều Tiên, 0-1 trước U23 Nhật Bản và 1-5 trước U23 Palestine) khiến U23 Thái Lan bị loại từ vòng bảng. HLV Zoran Jankovic bị sa thải ngay sau đó", Hanif Hassan viết.

Ở cấp độ đội tuyển Olympic, bóng đá Thái Lan cũng nhận thất bại tại ASIAD 18. Tác giả bài báo cho hay: "Người Thái dự ASIAD với nhiều hy vọng nhưng đã bị loại ở vòng bảng, sau hai trận hòa cùng tỷ số 1-1 với Qatar và Bangladesh, trước khi thua Uzbekistan 0-1 ở lượt cuối. Thượng tầng bóng đá Thái Lan rối như "ong vỡ tổ", người hâm mộ bắt đầu kêu ca và thêm một HLV nữa là Worrawoot Srimaka bị sa thải".

Olympic Thái Lan (giữa) sớm bị loại từ vòng bảng ASIAD

Còn ở cấp độ ĐTQG, sau thất bại 2-3 trước ĐT Slovakia trên sân nhà Rajamangala trong trận chung kết Cúp nhà vua diễn ra vào tháng 3, bóng đá Thái Lan đã không thể hoàn thành hat-trick vô địch AFF Cup khi bị loại từ bán kết.

Bangkokpost cho rằng thất bại AFF Cup là "nỗi đau lớn nhất" của bóng đá Thái Lan trong năm 2018.

"Tiền đạo Adisak sút hỏng quả 11m phút bù giờ, Thái Lan hòa 2-2 ở bán kết lượt về và bị loại bởi Malaysia, ngay trên sân nhà Rajamangala, nối dài sự đau khổ và thất vọng của người hâm mộ", tờ báo mô tại lại sự kiện và cho biết: "Chiến thuật phòng ngự tiêu cực của Rajevac đã bị chế giễu, chỉ trích trên truyền thông lẫn mạng xã hội và một tối hậu thư được đưa ra, đó là HLV người Serbia sẽ phải cuốn gói khỏi Thái Lan nếu tiếp tục thất bại ở Asian Cup 2019".

Sau thất bại AFF Cup, HLV Rajevac nhận tối hậu thư "phải quấn gói" nếu không có thành tích tốt tại Asian Cup tới

Theo Bangkokspost: "Bóng đá Thái Lan đã kết thúc năm 2018 cũng buồn tẻ như cái cách mà nó bắt đầu và không có gì đặc sắc ở giai đoạn trung gian".

Không chỉ tổng kết những thất bại trên các mặt trận của các ĐTQG, tờ Bangkokpost còn bày tỏ chán nản trước cảnh "đấu đá nội bộ" giữa hai người bạn tốt là Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompunmuang với Tổng thư ký FAT Pisan Jundilok. Hệ quả là ông Pisan Jundilok bị sa thải và sau đó dọa sẽ công khai tất cả những chuyện hậu trường đen tối của FAT trên mặt báo.

Điểm sáng duy nhất của bóng đá Thái Lan trong năm qua được Bangkokpost chỉ ra đó là tiền vệ Chanathip lọt đội hình tiêu biểu giải VĐQG Nhật Bản 2018, và sự xuất hiện của tiền đạo trẻ Supachai Chaided mang đến cho ĐT Thái Lan hy vọng tìm được người kế vị lão tướng Teerasil Dangda.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/bao-thai-lan-chua-chat-tong-ket-mot-nam-that-bai-cua-cac-doi-tuyen/794560.antd