Báo Thái Lan đòi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá từ chức

Báo Thái Lan kêu gọi chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), Poompanmoung từ chức sau những thất bại liên tiếp trong nhiều năm qua.

Ông Somyot Poompanmoung ngồi vào vị trí Chủ tịch FAT từ năm 2016 thay người tiền nhiệm Worawi Makudi.

Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, ”Voi chiến” không những không đạt được các mục tiêu lớn như dự World Cup hay vươn mình ra châu lục mà vị thế của họ trong khu vực còn bị suy giảm.

Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung

Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung

Mới đây, trong một bài bình luận, tờ Thairath nhắc lại lời của ông Poompanmoung vào tháng 3/2017, sau trận thua 0-4 trước Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2018.

“Không biết cảm giác mọi người ra sao, nhưng tôi thấy rất xấu hổ vì thất bại này”, Thairath dẫn lại phát biểu của chủ tịch FAT.

Sau thời điểm đó, HLV Kiatisuk Senamuang bị sa thải và Thái Lan liên tục tìm kiếm những vị chiến lược gia mới về nhắm giúp bóng đá Thái Lan đi lên.

Mặc dù vậy, các HLV tiếp theo như Milovan Rajevac hay Akira Nishino đều không có thành tích gì nổi bật. Gần đây HLV Mano Polking cũng chỉ giúp tuyển Thái Lan giành được ngôi vô địch AFF Cup 2020.

“Tuy vậy, thay đổi của ông Poompanmoung không giúp ích được gì cho bóng đá Thái Lan cả”, cây bút của tờ Thairath tiếp tục.

Tờ báo hàng đầu Thái Lan cho rằng, chủ tịch FAT đang nói suông và chưa có hành động nào đem lại hiệu quả thực sự cho “Voi chiến”.

Không chỉ trắng tay trong 2 kỳ SEA Games gần nhất ở cả môn bóng đá nam và nữ, vị thế của Thái Lan trong khu vực cũng đã không còn được như trước.

Đội bóng xứ chùa vàng đứng dưới Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA trong 3-4 năm qua. Thậm chí, các đối thủ như Indonesia hay Malaysia cũng không còn sợ Thái Lan mỗi khi có dịp đụng độ.

Tác giả bài viết tin rằng, cách điều hành của ông Poompanmoung đang gặp rất nhiều vấn đề và liên tục khiến nội bộ xảy ra mâu thuẫn.

Tờ Thairath kết luận, nếu như các thất bại của bóng đá Thái Lan trên mọi cấp độ là đến bất chợt thì không đáng nói.

Tuy nhiên, thực tế đây là hệ quả kéo dài từ sự quản lý yếu kém của FAT với người đứng đầu là ông Poompanmoung. Do đó, đã đến lúc Chủ tịch FAT phải ra đi để bóng đá Thái Lan cải tổ triệt để một lần nữa.

D.A

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/lien-tuc-hit-khoi-viet-nam-bao-thai-doi-chu-tich-lien-doan-bong-da-tu-chuc-d559624.html