Báo Thái Lan: 'May mắn vì chúng ta còn đứng số 2 Đông Nam Á'

Đội tuyển Thái Lan bị giảm điểm trầm trọng sau 2 trận thua ở King's Cup 2019 khiến thứ hạng của họ tụt tới 4 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Báo Siam Sport gọi thất bại 0-1 trước Ấn Độ ở trận tranh giải 3 King's Cup 2019 là "đêm đau lòng" của bóng đá Thái Lan.

Báo Thái Lan cho rằng đội tuyển vẫn may mắn xếp vị trí thứ 2 ASEAN.

Báo Thái Lan cho rằng đội tuyển vẫn may mắn xếp vị trí thứ 2 ASEAN.

Bên cạnh đó, trang này còn lo sợ thứ hạng của "Voi chiến" sẽ giảm đáng kể trên bảng xếp hạng FIFA. Theo cách tính điểm mới nhất của FIFA từ cuối năm 2018, thất bại của tuyển Thái Lan trước Ấn Độ khiến họ bị trừ 4,6 điểm.

Trận thua tối thiểu trước các học trò của HLV Park Hang-seo cũng khiến "Voi chiến" mất 4,5 điểm. Sau 2 thất bại, đội bóng xứ chùa Vàng bị trừ tổng cộng 9,1 điểm, qua đó tụt xuống hạng 118 thế giới với 1.165 điểm, kém đội phía trên là Mozambique một điểm.

Theo Siam Sport, dù bị trừ điểm nặng và tụt 4 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, Thái Lan vẫn may mắn đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á.

Đội tuyển Philippines, thế lực đang lên của Đông Nam Á, có sự góp mặt của thủ thành Michael Falkesgaard đang thi đấu ở Thai League vừa phải nhận thất bại 0-2 trước Trung Quốc trong trận giao hữu ngày 7/6 vừa qua.

Đội tuyển Thái Lan có thành tích kém nhất trong lịch sử tham dự King's Cup trên sân nhà. Ảnh: Siam Sport.

Do đó, "Voi chiến" vẫn tiếp tục giữ được vị trí thứ 2 khu vực, trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam thăng hạng lên đứng thứ 97 FIFA sau trận thắng trước chính đối thủ Thái Lan.

Không cải thiện vị trí mà còn bị tụt hạng, tuyển Thái Lan sẽ nằm ở nhóm 3 tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

CĐV Thái Lan thất vọng đội chủ nhà, săn đón cầu thủ Curacao Màn trình diễn không tốt của các cầu thủ Thái Lan khiến nhiều CĐV thất vọng. Thay vào đó, họ ủng hộ và săn đón Bacuna ở tuyển Curacao.

Nhật Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bao-thai-lan-may-man-vi-chung-ta-con-dung-so-2-dong-nam-a-post955012.html